Đưa 6 ngư dân và tàu cá bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào bờ an toàn

Tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90105 TS bị hỏng hộp số, thả trôi tại khu vực cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) cùng 6 ngư dân đã được đưa về bờ an toàn.
Đưa 6 ngư dân và tàu cá bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào bờ an toàn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 1/9, tàu SAR 412 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, đóng tại Đà Nẵng) đã đưa toàn bộ 6 ngư dân và tàu ĐNa 90105 TS gặp nạn trên biển về bờ an toàn.

Các thuyền viên bị nạn đều trong tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần phục hồi tốt.

Trước đó, ngày 28/8, tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90105 TS thông báo bị hỏng hộp số, đang thả trôi tại khu vực cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) khoảng 70 hải lý về phía Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức thông báo tình hình đến các cơ quan liên quan tại địa phương để huy động các phương tiện đang hoạt động trong khu vực tham gia hỗ trợ, đồng thời yêu cầu thuyền trưởng tàu cá duy trì liên lạc, tiếp nhận tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật từ bờ để khắc phục sự cố và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho thuyền viên.

[Tàu chở 1.600 tấn gạch nguy cơ lật úp, 11 thuyền viên gặp nạn]

Sau hơn 2 ngày, đến ngày 30/8, tàu bị nạn vẫn không thể khắc phục được sự cố và tiếp tục trôi dạt trên biển. Điều kiện thời tiết tại khu vực biển có chiều hướng xấu đi, có gió cấp 6-7, sóng cao 3m, tàu không thể chống chịu với sóng gió, nguy cơ đe dọa đến sự an toàn tính mạng của 6 thuyền viên trên tàu.

Lượng lương thực, nước ngọt trên tàu dần cạn kiệt, xung quanh khu vực tàu bị nạn không có phương tiện có khả năng hỗ trợ.

Nhận định tình hình xấu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên, được sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn SAR412 xuất phát từ Đà Nẵng cơ động nhanh ra hiện trường cứu nạn.

Sau khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu được tàu ĐNa 90105 TS lúc 23 giờ 15 cùng ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các thuyền viên tàu bị nạn đang trong tình trạng kiệt sức sau nhiều ngày trôi dạt trên biển dưới điều kiện thời tiết xấu.

Tàu SAR 412 đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, một mặt đưa các nạn nhân lên tàu SAR 412 chăm sóc y tế tích cực, một mặt cử đội kỹ thuật sang tàu cá khắc phục sự cố tạm thời, bơm nước chống chìm để hỗ trợ lai dắt về bờ nhằm bảo toàn tài sản cho ngư dân.

Lúc 6 giờ 30 ngày 1/9, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, tàu SAR 412 đã đưa toàn bộ 6 ngư dân và tàu ĐNa 90105 TS về bờ an toàn. Các thuyền viên bị nạn đều trong tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần phục hồi tốt.

Lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có mặt tại cầu cảng Đà Nẵng để tiếp nhận và thăm hỏi các thuyền viên gặp nạn, đồng thời trao quà của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam cho các thuyền viên được cứu.

Danh sách các thuyền viên được cứu gồm: Hồ Vũ Đức (sinh năm 1976), Đỗ Thành Minh Lâm (sinh năm 1982), Bùi Văn Dũng (sinh năm 1983), Hà Văn Tương (sinh năm 1962), Trần Linh Giang (sinh năm 1967) và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1966), cùng trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục