Ngoài việc có trên 200km bờ biển và hàng trăm đảo, Khánh Hòa còn là nơi đóngchân của Học viện Hải quân, Viện hải dương học Nha Trang, Quân cảng Cam Ranh vàhuyện đảo Trường Sa là đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh. Do đó, công tác tuyêntruyền về biển, đảo được chú trọng và tăng cường mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõnét trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng củaviệc phát triển kinh tế biển đảo, gắn với quốc phòng, an ninh vững chắc.
5 năm qua, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy Khánh Hòa đã phối hợp tổ chức tốtcông tác tuyên truyền miệng, trên các phương tiện thông tin đại chúng cho hàngtrăm nghìn cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân về Chiến lược biển Việt Namđến năm 2020, Luật biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển đảo của Việt Nam,những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo trênbiển Đông, gồm Hoàng Sa và Trường Sa.
Bên cạnh đó, hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như: kết nghĩa giữa cácđơn vị hải quân với địa phương, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội,tổ chức các đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ và nhândân huyện Trường Sa...
Qua công tác tuyên truyền, ngư dân Khánh Hòa đã thành lập hai ngư đội TrườngSa đánh bắt dài ngày ở vùng biển Trường Sa; hoặc mô hình “tàu mẹ-tàu con” khaithác hải sản bền vững và hiệu quả; đồng thời xây dựng đội tàu 100 chiếc, vừahành nghề, phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổquốc.
Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Viết Thuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyệnTrường Sa cho biết công tác tuyên truyền đã huy động được sức mạnh của cả hệthống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân quan tâm, hướng về Trường Sa vớitinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu,” góp phần rất lớn trong việc nâng caođời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và người dân trên các đảo./.