Đưa vào sử dụng ký túc xá Học viện Chính trị khu vực IV ở Cần Thơ

Công trình ký túc xá học viên của Học viện Chính trị khu vực IV cao 5 tầng, gồm 58 phòng với diện tích 803m2, có kinh phí xây dựng 30 tỷ đồng, do 6 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ.
Đưa vào sử dụng ký túc xá Học viện Chính trị khu vực IV ở Cần Thơ ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ khánh thành ký túc xá học viên của Học viện Chính trị khu vực IV. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/3, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khánh thành ký túc xá học viên thuộc Học viện Chính trị khu vực IV.

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dự lễ khánh thành.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh; các lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Công trình ký túc xá học viên của Học viện Chính trị khu vực IV cao 5 tầng, gồm 58 phòng với diện tích 803m2. Công trình có kinh phí xây dựng 30 tỷ đồng, do 6 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ.

[Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy mạnh đổi mới thực chất]

Ký túc xá sẽ giải quyết chỗ ở cho học viên của các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ tham gia các khóa đào tạo tập trung và học viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức tại Học viện Chính trị khu vực IV.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ đây là công trình của tinh thần đoàn kết, thể hiện sự kết nối của chính quyền các địa phương với học viện trong công tác đào tạo. Điều này giúp Học viện Chính trị khu vực IV tháo gỡ khó khăn về chỗ ở, có được quy hoạch ổn định, chỉnh trang đi vào tổng thể, góp phần xây dựng học viện thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Học viện Chính trị khu vực IV là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý của cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng là điều kiện để nâng tầm đào tạo của học viện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chất lượng cho các địa phương vùng Tây Nam Bộ - khu vực kinh tế năng động và có vị trí địa quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Học viện Chính trị khu vực IV phát triển, khẳng định vị thế, bản sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời tiếp tục chỉ đạo xây dựng Trường Chính trị chuẩn ở các địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

Nhân dịp này, tại Học viện Chính trị khu vực IV, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo các địa phương dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục