Đức chuyển xe thiết giáp tới Litva để tăng sự hiện diện của NATO

Bundeswehr cho biết, 13 xe thiết giáp hạng nhẹ Boxer và một xe bọc thép chống mìn Buffalo sẽ được chuyển bằng tàu hỏa tới căn cứ quân sự Rukla Litva.
Đức chuyển xe thiết giáp tới Litva để tăng sự hiện diện của NATO ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dw.com)

Theo THX, các lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) ngày 25/1 đã bắt đầu gửi thêm các khí tài quân sự tới Litva như một phần của một sáng kiến lớn hơn nhằm tăng cường sự hiện diện của các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Baltic.

Bundeswehr cho biết, 13 xe thiết giáp Boxer và một xe bọc thép chống mìn Buffalo từ đơn vị đồn trú quân sự Immedingen tại Baden-Wuerttemberg sẽ được chuyển bằng tàu hỏa tới căn cứ quân sự Rukla Litva trong một hành trình dài bốn ngày.


[Chuyên gia cảnh báo các quốc gia Baltic về việc xích lại gần với NATO]

Tư lệnh quân đội Đức Ruediger Otto nêu rõ động thái chuyển giao khí tài quân sự này không phải là một động thái tấn công và chỉ đơn thuần được coi như là "sự tái bảo hiểm cho các quốc gia Baltic."

Tiểu đoàn bộ binh cơ khí hóa cùng 14 xe thiết giáp sẽ tới một tiểu đoàn bộ binh nhẹ khác của Đức đang đồn trú tại Rukla. Như vậy, tổng cộng 150 xe và 60 container sẽ được chuyển tới Litva theo kế hoạch triển khai mới của Berlin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục