Đục đạn pháo lấy thuốc nổ, 4 người thương vong

Một vụ đục quả đạn pháo gây ra vụ nổ làm 2 người chết và 2 người khác bị thương, đã xảy ra tại đảo Bình Ba, xã Cam Bình, Cam Ranh.
Một vụ đục quả đạn pháo để lấy thuốc nổ, gây ra vụ nổ làm 2 người chết và 2 người khác bị thương, đã xảy ra chiều 26/4 tại đảo Bình Ba, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa).

Ủy ban nhân dân xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh cho biết bốn nạn nhân nói trên đều là ngư dân, gồm Đào Văn Trung (sinh năm 1968), Lê Thành (sinh năm 1986), Nguyễn Hải Sơn (sinh năm 1982), cùng trú ở thôn Bình Ba và Nguyễn Văn Vết (sinh năm 1987) trú ở xã Phủ Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Những ngư dân này tình cờ phát hiện một quả đạn pháo 105 ly của quân đội Mỹ còn sót lại sau chiến tranh từ đáy biển, nhưng không báo cho các ngành chức năng xử lý, mà rủ nhau đem đến một nơi gần nghĩa địa để đục, lấy thuốc nổ.

Hậu quả, hai anh Lê Thành và Nguyễn Văn Vết đã bị tử vong. Hai người bị thương là anh Đào Văn Trung và Nguyễn Hải Sơn đang được cứu chữa tại bệnh viện, trong đó anh Trung chỉ bị thương nhẹ vì đứng cách xa vụ nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục