Đức: Đảng CDU chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử ở thủ đô Berlin

Kết quả tính toán sơ bộ của kênh truyền hình ARD cho thấy đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) giành được 27,9% số phiếu bầu, tăng khoảng 10% so với cuộc bầu cử năm 2021.
Đức: Đảng CDU chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử ở thủ đô Berlin ảnh 1Thị trưởng Berlin Franziska Giffey bỏ phiếu bầu. (Nguồn: DPA)

Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử lại cơ quan nghị viện tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 12/2, đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đã giành thắng lợi, trong khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) lần đầu tiên không còn là lực lượng chính trị mạnh nhất tại thủ đô nước Đức sau gần 1/4 thế kỷ.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, kết quả tính toán sơ bộ của kênh truyền hình ARD cho thấy CDU giành được 27,9% số phiếu bầu, tăng khoảng 10% so với cuộc bầu cử năm 2021.

[Đức: CDU chiến thắng tại cuộc bầu cử Nghị viện bang Schleswig-Holstein]

Đảng SPD tụt lại phía sau khi chỉ nhận được 18,6% sự ủng hộ (giảm gần 3%), tương đương với số phiếu mà đảng Xanh nhận được.

Đảng Cánh tả đạt 12,2%, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) giành 9,1%, trong khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) nhiều khả năng không vượt qua ngưỡng tối thiểu 5% để có ghế ở Nghị viện bang, khi hiện chỉ nắm trong tay 4,6% (giảm 2,5%).

Theo ARD, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử chỉ đạt 63,5%, thấp hơn nhiều so với mức 75,4% trong cuộc bầu cử năm 2021.

Truyền thông Đức đánh giá kết quả bầu cử sơ bộ là thành công đáng kể của CDU - lực lượng chính trị mạnh nhất ở Berlin kể từ năm 1999.

Chính quyền hiện nay ở thủ đô của nước Đức do cựu Bộ trưởng Gia đình liên bang Franziska Giffey, (thuộc SPD) lãnh đạo, cùng liên minh với đảng Xanh và đảng Cánh tả.

Với kết quả bầu cử nêu trên, một liên minh “đỏ-xanh-đỏ” như hiện tại vẫn có thể tiếp tục được duy trì, song chưa rõ người đứng đầu Berlin sẽ là một chính trị gia thuộc SPD hay đảng Xanh.

Hai ứng cử viên hàng đầu là bà Bettina Jarasch của đảng Xanh và ứng cử viên Franziska Giffey thuộc đảng SPD trước đó đều tuyên bố tranh cử chức Thị trưởng Berlin.

Một khả năng nữa là CDU cũng có thể thành lập liên minh với SPD hoặc đảng Xanh để cầm quyền.

Phản ứng về kết quả bầu cử sơ bộ, ứng cử viên Jarasch đã lên tiếng ủng hộ tiếp tục duy trì chính quyền hiện nay, song dưới sự lãnh đạo của đảng Xanh.

Trong khi đương kim Thị trưởng Giffey cho biết bà sẽ chờ đợi kết quả cuối cùng, nhưng cũng để ngỏ khả năng tham gia một liên minh do SPD đứng đầu.

Về phần mình, các nhà lãnh đạo CDU cho rằng cử tri Berlin đã lựa chọn một chính quyền mới thay cho chính quyền hiện tại.

Ứng cử viên hàng đầu của CDU Kai Wegner cho biết ông sẽ thảo luận với SPD và đảng Xanh về khả năng thành lập liên minh cầm quyền.

Cuộc bầu cử ở Berlin phải tiến hành lại do cuộc bầu cử được tổ chức hồi tháng 9/2021 đã gặp phải một số sự cố khi diễn ra song song với cuộc bầu cử Quốc hội liên bang.

Một số vấn đề đã xảy ra khi nhiều lá phiếu bị thất lạc hoặc bị lẫn giữa các điểm bỏ phiếu, hàng dài cử tri phải đứng chờ trước các điểm bỏ phiếu và thậm chí có một lượng phiếu bầu vẫn được bỏ mặc dù kết quả sơ bộ đã được công bố.

Tòa án Hiến pháp Berlin cũng đã ra phán quyết vào tháng 11/2022 về việc thủ đô của nước Đức phải tiến hành bầu cử lại do kết quả của cuộc bầu cử tháng 9/2021 bị tuyên là không hợp lệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục