Đức giúp các quốc gia Đông Âu tiếp cận khí đốt hóa lỏng

Đức sẽ hỗ trợ các nước EU đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế khí đốt và dầu của Nga, chẳng hạn giúp các quốc gia Đông Âu không có cảng ở Biển Baltic tiếp cận khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Đức giúp các quốc gia Đông Âu tiếp cận khí đốt hóa lỏng ảnh 1Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Đức sẽ hỗ trợ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế khí đốt và dầu của Nga, chẳng hạn giúp các quốc gia Đông Âu không có cảng ở Biển Baltic tiếp cận khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Cộng hòa Séc Petr Fiala, ông Scholz cho biết nhiều nước châu Âu phải đối mặt với thách thức lớn trong việc giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Nga.

Theo Thủ tướng Petr Fiala, nhập khẩu khí đốt của Nga qua đường ống đáp ứng hơn 90% lượng khí đốt tiêu thụ ở Cộng hòa Séc.

[Ba Lan và các nước Baltic khánh thành một đường ống dẫn khí đốt mới]

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nêu rõ: “Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ các quốc gia không tiếp cận trực tiếp được với Biển Baltic và phải dựa vào sự hợp tác của chúng tôi.”

Trước đó cùng ngày 5/5, Đức đã thực hiện các bước để tăng nhập khẩu LNG, theo đó thuê 4 kho chứa nổi và chọn cảng Wilhelmshaven ở Biển Baltic làm trung tâm xử lý đầu tiên.

Ngoài ra, ông Scholz và ông Fiala cũng công bố các kế hoạch của hai nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine liên quan xung đột với Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục