Đức: Hàng nghìn lái xe phải qua đêm trên cao tốc do mắc kẹt vì tuyết

Đường A2 đã bị chặn theo cả hai hướng và theo thông báo của cảnh sát hàng nghìn người đã phải qua đêm lạnh buốt trong ôtô, trong khi không có thức ăn và nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 12 độ C.
Đức: Hàng nghìn lái xe phải qua đêm trên cao tốc do mắc kẹt vì tuyết ảnh 1Tuyết phủ trắng xóa tại Kamen, Đức ngày 7/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường cao tốc ở một số vùng của Đức do tuyết rơi dày đặc khiến hàng nghìn người mắc kẹt qua đêm trong ôtô.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, vụ mắc kẹt tồi tệ nhất xảy ra trên đường cao tốc A2 chạy qua ngoại ô thành phố Bielefeld, bang Nordrhein-Westfalen, khi hàng xe kéo dài tới 37km mắc kẹt ở cả hai bên đường vào đêm 8/2.

Đường A2 đã bị chặn theo cả hai hướng và theo thông báo của cảnh sát hàng nghìn người đã phải qua đêm lạnh buốt trong ôtô, trong khi không có thức ăn và nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 12 độ C.

Tại Bielefeld, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông chết trên đường đầy tuyết trong ngày 8/2. Cũng trên đường A2 khu vực qua Dortmund, hàng trăm xe tải vẫn lăn bánh bất chấp lệnh cấm chạy xe tải sau 22 giờ và đã bị mắc kẹt trong tuyết.

[Tây Ban Nha ban bố tình trạng thảm họa tại thủ đô Madrid]

Cảnh sát đã ghi nhận 350 trường hợp vi phạm lệnh cấm xe tải vận hành. Trong khi đó trên đường A10 đoạn chạy qua Brandenburg cũng xảy ra tắc nghẽn do hai xe tải bị trượt và quay ngang đường. Đường A4 đoạn phía Bắc bang Hessen cũng bị mắc kẹt trong 15 giờ.

Giao thông đường sắt tại nhiều khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng và hiện vẫn chưa thể nối lại dịch vụ đường sắt chạy tuyến đường dài như Hannover-Köln, Hamburg hướng đi Köln, München, Dortmund, Kiel, Lübeck và Westerland hay từ Dresden đi Leipzig, Frankfurt, Hannover và Köln.

Hầu như các nhà ga tại Dortmund, Hannover, Kassel, Erfurt và Halle/Leipzig phải ngừng hoạt động do tuyết rơi phủ kín đường ray. Giới chức Đức cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn ôtô do tuyết rơi dày và mặt đường đóng băng.

Bộ Giao thông Vận tải Đức đã kêu gọi các lái xe ở miền Bắc và Trung không nên ra đường cho đến ít nhất ngày 10/2. Cơ quan Thời tiết Đức cảnh báo trong những ngày tới, tuyết sẽ rơi ít hơn, song tình trạng băng giá sẽ vẫn xảy ra và nhiệt độ có nơi sẽ xuống tới âm 30 độ C vào ban đêm./.

Tuyết rơi trắng xóa tại London, Anh ngày 24/1/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tuyết rơi trắng xóa tại London, Anh ngày 24/1/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tuyết phủ trắng xóa tại Kamen, Đức ngày 7/2/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết phủ trắng xóa tại Kamen, Đức ngày 7/2/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết phủ trắng các phương tiện tại Berlin, Đức ngày 7/2/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết phủ trắng các phương tiện tại Berlin, Đức ngày 7/2/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh Met Office đã phát đi cảnh báo thời tiết tại khu vực Đông Nam vùng England, lưu ý người dân về nguy cơ đóng cửa một số tuyến đường do tuyết rơi dày và hoạt động vận tải hàng không, đường bộ và đường sắt bị gián đoạn. Trong ảnh: Tuyết rơi trắng xóa tại London, Anh ngày 24/1/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh Met Office đã phát đi cảnh báo thời tiết tại khu vực Đông Nam vùng England, lưu ý người dân về nguy cơ đóng cửa một số tuyến đường do tuyết rơi dày và hoạt động vận tải hàng không, đường bộ và đường sắt bị gián đoạn. Trong ảnh: Tuyết rơi trắng xóa tại London, Anh ngày 24/1/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tuyết rơi dày đặc tại Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết rơi dày đặc tại Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết phủ trắng xóa tại Haarlem, Hà Lan ngày 7/2/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết phủ trắng xóa tại Haarlem, Hà Lan ngày 7/2/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết phủ trắng xóa tại Amsterdam, Hà Lan ngày 7/2/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết phủ trắng xóa tại Amsterdam, Hà Lan ngày 7/2/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết rơi dày đặc tại Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết rơi dày đặc tại Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục