Đức không giảm viện trợ nước ngoài để tăng chi tiêu quốc phòng

Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Đức sẽ không cắt giảm viện trợ nước ngoài để tăng chi tiêu quốc phòng nhằm bác bỏ những chỉ trích từ phía Mỹ về các khoản chi tiêu quốc phòng của nước này.
Đức không giảm viện trợ nước ngoài để tăng chi tiêu quốc phòng ảnh 1Máy bay chiến đấu của Đức tại căn cứ không quân Incirlik. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Đức sẽ không cắt giảm viện trợ nước ngoài để tăng chi tiêu quốc phòng. Đây là tuyên bố được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra ngày 19/3 nhằm bác bỏ những chỉ trích từ phía Mỹ về các khoản chi tiêu quốc phòng của Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu họp báo, Thủ tướng Merkel khẳng định Berlin sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc tăng chi tiêu quốc phòng, tuy nhiên không phải bằng nguồn kinh phí từ các khoản viện trợ phát triển.

Trước đó ngày 18/3, Bộ Tài chính Đức đã trình bày kế hoạch ngân sách nước này vào những năm tới, trong đó dự kiến khoản ngân sách dành cho chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên mức 1,37% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và sau đó có khả năng giảm xuống còn 1,25% vào năm 2023.

[Tổng Thư ký NATO mong muốn Đức tăng chi tiêu cho quốc phòng]

Chi tiêu cho quốc phòng là một trong những chủ đề gây tranh cãi không chỉ tại Đức mà còn ở nhiều quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Sự mất cân bằng về ngân sách quốc phòng giữa Mỹ và các nước EU dẫn tới chênh lệch lớn về nguồn quỹ đóng góp cho NATO đã nhiều lần khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump "bức xúc."

Ông liên tục hối thúc các nước EU tăng chi tiêu quốc phòng để đạt mức tối thiểu dành 2% GDP cho ngân sách quốc phòng mà hạn chót cho lộ trình gia tăng này là đến năm 2024 và thậm chí cảnh báo Washington có thể rút khỏi liên minh quân sự này.

Trong năm 2018, Đức đã chi 50,2 tỷ USD cho quốc phòng, tăng hơn 4,6 tỷ USD so với năm 2017, song vẫn chỉ bằng 1,23% GDP của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện chưa rõ chi tiết cụ thể của sự việc và một cuộc điều tra đang được tiến hành. (Nguồn: Dailymail)

Đâm dao tại Hà Lan, 2 người tử vong tại chỗ

Cảnh sát nhận được tin báo về một cuộc ẩu đả trong một ngôi nhà ở thị trấn Hoofddorp, thuộc tỉnh North Holland của Hà Lan. Khi đến hiện trường, họ phát hiện đã có 2 người tử vong tại chỗ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại St. Petersburg, (Nga). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Nga đề nghị Ukraine thảo luận bản ghi nhớ hòa bình

Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga phát biểu: "Các đồng minh châu Âu của Ukraine đã cố gắng nhưng thất bại trong việc ngăn cản việc nối lại đối thoại trực tiếp với Nga."