Đức lên kế hoạch từng bước nối lại các hoạt động kinh tế-xã hội

Các cửa hàng bán đồ không thiết yếu có diện tích từ 800m2 trở xuống sẽ được mở cửa trở lại với các biện pháp đảm bảo vệ sinh; các showroom ôtô, cửa hàng xe đạp, hiệu sách cũng được mở cửa từ tuần tới.
Các nhà hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Leipzig, Đức ngày 4/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các nhà hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Leipzig, Đức ngày 4/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Đức đang lên kế hoạch để các cửa hàng nhỏ mở cửa trở lại vào tuần tới, sau khi thực hiện lệnh đóng cửa kéo dài nhiều tuần qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cũng dự định mở lại các trường học vào đầu tháng Năm, trong khi vẫn đang duy trì các quy tắc nghiêm ngặt về cách ly xã hội.

Sau cuộc họp trực tuyến được mong đợi vào ngày 15/4 với Thủ hiến 16 bang của Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã vạch ra kế hoạch cho những bước đầu tiên của việc khởi động lại đời sống kinh tế-xã hội của nước này một cách thận trọng.

Động thái này được đưa ra sau khi Áo, Đan Mạch và một số nước khác mới quyết định nới lỏng các lệnh hạn chế tiếp xúc.

Số ca nhiễm mới dịch COVID-19 ở Đức đã tăng chậm lại trong những tuần gần đây, song Thủ tướng Merkel cảnh báo rằng nước này mới chỉ đạt được những thành công mong manh bước đầu trong nỗ lục ngăn chặn dịch bệnh và không có nhiều cơ hội “diễn tập.”

Bà Merkel khẳng định, lệnh cấm tụ tập nhiều hơn hai người ở nơi công cộng và giữ khoảng cách 1,5m với những người khác, đã được đưa ra từ ngày 23/3, vẫn sẽ được áp dụng qua tuần này cho tới khi có thông báo kết thúc.

[Nga huy động nguồn lực chống dịch, Đức ủng hộ giãn cách xã hội]

Các cửa hàng bán đồ không thiết yếu có diện tích từ 800m2 trở xuống, đã đóng cửa gần bốn tuần qua, sẽ được phép bắt đầu mở cửa trở lại, với các biện pháp đảm bảo vệ sinh.

Các showroom ôtô, cửa hàng xe đạp và hiệu sách cũng được mở cửa trở lại từ tuần tới, không phân biệt quy mô của cửa hàng.

Bà Merkel cho biết các quyết định trên sẽ được áp dụng từ ngày 20/4 tới ngày 3/5, và các cơ quan chức trách sẽ xem xét lại tình hình vào ngày 30/4.

Chính phủ cũng khuyến nghị mọi người nên đeo khẩu trang khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng và khi đi mua sắm, sau khi đã dừng quy định “bắt buộc” đeo khẩu trang nơi công cộng.

Các trường học tại Đức, đã bị đóng cửa từ giữa tháng Ba, sẽ chuẩn bị mở cửa trở lại từ ngày 4/5, và sinh viên sẽ bắt đầu quay lại trường học đầu tiên.

Thủ hiến các bang và Bộ trưởng Nội vụ của Đức sẽ hội đàm trong tuần này với các cộng đồng tôn giáo về những gì cần làm trong các cuộc tụ họp tôn giáo, điều không được phép trong những tuần gần đây.

Hiện, vẫn chưa rõ khi nào các quán bar, quán càphê và nhà hàng tại Đức sẽ được phép mở cửa trở lại.

Đức đã xác nhận hơn 130.000 ca mắc COVID-19, với hơn 3.500 trường hợp tử vong.

Tỷ lệ tử vong này thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có số ca nhiễm tương đương và hệ thống y tế của Đức hiện vẫn chưa bị quá tải.

Bang Bayern hiện vẫn là bang ghi nhận có số người nhiễm bệnh nhiều nhất với hơn 35.000 trường hợp. Trong khi đó, Thủ đô Berlin ghi nhận 4.736 trường hợp nhiễm bệnh và 62 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục