Đức Pháp Vương Ấn Độ cử hành đại lễ cầu siêu tại núi Bà Đen

Đức Pháp Vương Ấn Độ Gyalwang Drukpa thực hiện nghi lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu linh hồn liệt sỹ tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.
Đức Pháp Vương Ấn Độ cử hành đại lễ cầu siêu tại núi Bà Đen ảnh 1Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa thực hiện các nghi lễ cầu nguyện cho quốc thái, dân an tại núi Bà Đen . (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 8/10, tại chùa Phước Trung (núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ Truyền thừa Drukpa thực hiện nghi lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu siêu linh hồn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại núi Bà Đen Tây Ninh.

Tại buổi cầu siêu, cầu an, có trên 1.000 người dân và phật tử cầu nguyện, cùng lắng nghe triết giảng Phật giáo về cuộc sống hướng thiện.

Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa là bậc lãnh đạo tâm linh đứng đầu Phật giáo Ấn Độ Truyền thừa Drukpa đã hình thành cách đây 1.000 năm từ đất nước Ấn Độ, với những pháp tu thâm diệu như Sáu Pháp Yoga của Naropa, Đại Thủ Ấn, Sáu Pháp Vị Bình Đẳng, Bảy Pháp Duyên Khởi...

Các nỗ lực đóng góp trên phương diện thiện hạnh xã hội của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh qua các giải thưởng tôn quý như cúp “Anh hùng xanh”, giải “Thành tựu trọn đời” của chính phủ Ấn Độ, danh hiệu “Bậc Bảo hộ vùng Himalaya” từ Liên minh Quốc tế bảo vệ nguồn nước, kỷ niệm chương “Vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” của Liên hợp quốc.

Hằng năm, tại núi Bà Đen có trên 2 triệu người khắp nơi trong cả nước và khách quốc tế đến hành hương, cầu nguyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục