Đức thúc đẩy sáng kiến xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn

Chính phủ Đức đang tăng cường trợ cấp cho các sáng kiến tiết kiệm năng lượng, với khoản chi ngân sách trị giá khoảng 9,6 tỷ euro cho đến nay, nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045.
Đức thúc đẩy sáng kiến xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: passivehouse.com)

Bộ Kinh tế Đức ngày 26/7 cho biết chính phủ nước này có kế hoạch dành 13-14 tỷ euro (13,17-14,18 tỷ USD)/năm trợ cấp cho những sáng kiến xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nêu rõ: "Tiêu thụ ít năng lượng hơn là cách đóng góp rẻ nhất và hiệu quả nhất cho mục tiêu độc lập hơn (về năng lượng), bảo vệ khí hậu và giúp tiết kiệm chi phí năng lượng."

Chính phủ Đức đang tăng cường trợ cấp cho các sáng kiến tiết kiệm năng lượng, với khoản chi ngân sách trị giá khoảng 9,6 tỷ euro cho đến nay, nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045.

[IMF: Kinh tế Đức sẽ ảnh hưởng nặng nề nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt]

Tuy nhiên, giá năng lượng tăng cao và tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt do cuộc xung đột ở Ukraine buộc Đức phải đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực tiết kiệm năng lượng.

Theo bộ trên, trong vài năm tới, nước này sẽ phân bổ khoảng 12-13 tỷ euro/năm trợ cấp cho các sáng kiến tiết kiệm năng lượng ở các tòa nhà cũ, lắp đặt cửa sổ, cửa ra vào và máy sưởi tiết kiệm năng lượng hơn. Khoảng 1 tỷ euro sẽ được phân bổ để xây các tòa nhà mới tiết kiệm năng lượng.

Nguồn tài chính cho chương trình này sẽ được huy động từ Ngân hàng Tái thiết Đức và "Quỹ Khí hậu" - quỹ đã được chính phủ liên minh cầm quyền Đức thông qua hồi năm ngoái nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển sang nền kinh tế thân thiện với môi trường.

Đầu tháng này, Chính phủ Đức đã công bố kế hoạch khẩn cấp cho ngành xây dựng, theo đó toàn bộ hệ thống sưởi mới lắp đặt tại nước này sẽ sử dụng 65% năng lượng tái tạo từ năm 2024.

Trong năm 2021, dù chính phủ đã triển khai khoản trợ cấp trị giá 8 tỷ euro cho các sáng kiến thân thiện môi trường, ngành xây dựng Đức vẫn thải ra 115 triệu tấn CO2, cao hơn so với mục tiêu 112 triệu tấn đề ra ban đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.