Đức xem xét các cuộc đàm phán mới về TTIP với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Phủ Thủ tướng Đức và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) hiện đang xem xét các cuộc đàm phán mới với Washington về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương.
Đức xem xét các cuộc đàm phán mới về TTIP với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu tại Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Phủ Thủ tướng Đức và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) hiện đang xem xét các cuộc đàm phán mới với Washington về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), trong đó cân nhắc khôi phục các cuộc đàm phán về hiệp định này với Mỹ.

Báo cáo chiến lược của Chánh Văn phòng Chính phủ Đức Wolfgang Schmidt và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Michael Roth (cả hai người đều thuộc đảng SPD) nêu rõ các cuộc khủng hoảng thương mại và khó khăn về nguồn cung trong những năm qua đã cho thấy Đức phụ thuộc ra sao vào nguyên liệu và thị trường của một số nước.

Do vậy, Đức cần xoá bỏ các rào cản thương mại xuyên Đại Tây Dương và tạo đà mới cho một hiệp định thương mại tự do nhằm thúc đẩy thịnh vượng cũng như bảo vệ các tiêu chuẩn về khí hậu và chính sách xã hội.

Báo cáo cho rằng các hiệp định thương mại mới có thể giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào các nước riêng lẻ và đa dạng hoá ngoại thương của Đức cũng như châu Âu.

[Mỹ sẵn sàng khôi phục đàm phán với Liên minh châu Âu về TTIP]

TTIP từng gây nhiều tranh cãi tại Đức, đặc biệt là giữa SPD và đảng Xanh, trong khi các cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ về hiệp định này đã bị đình trệ kể từ năm 2016. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga ở Ukraine, chủ đề này lại được khơi lại.

Vào tháng 3 vừa qua, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) Christian Lindner đã kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán mới với Mỹ về TTIP, song đã bị Bộ trưởng Kinh tế liên bang Robert Habeck (thuộc đảng Xanh) bác bỏ.

Cũng theo báo cáo trên, cả ông Schmidt và ông Roth đều kêu gọi tăng cường chính sách quốc phòng của châu Âu, nhấn mạnh quan hệ đối tác cân bằng với trách nhiệm chung có nghĩa châu Âu về cơ bản cần có trách nhiệm hơn với an ninh của chính mình và cũng cần thể hiện vai trò lãnh đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục