Dùng 180 USD mua cổ phiếu, thu lại 7 triệu USD

Một cụ bà ở Mỹ đã bỏ ra 180 USD mua cổ phiếu của hãng Abbott Laboratories và đến nay giá trị số cổ phiếu đó đã lên tới 7 triệu USD.
Giống như những người đồng cảnh đã từng sống qua thời kỳ đại khủng hoảng vào thập kỷ 1930, bà Grace Groner cũng là người tiêu xài hết sức tiết kiệm.

Trong căn nhà một phòng ngủ ở thị trấn Lake Forest, tiểu bang Illinois (Mỹ), bà chẳng có vật dụng gì ngoài một vài cái bàn ghế cũ, vài cái bát đĩa cọc cạch không đủ đôi, một chiếc tivi trắng đen cũ kỹ.

Nhưng khi bà qua đời ở tuổi 100 hồi tháng Một vừa qua, trong di chúc, bà Groner để lại cho trường Cao đẳng Lake Forest số tiền lên tới 7 triệu USD.

Số tài sản mà bà Groner tặng lại cho trường Cao đẳng Lake Forest chính là số cổ phiếu mà bà này đã mua từ 75 năm trước.

Vào năm 1935, bà Groner bỏ ra 180 USD mua ba cổ phiếu loại đặc biệt của hãng dược phẩm Abbott Laboratories mà bà đang làm.

Cổ phiếu của công ty này được phân chia nhiều lần, trong khi tiền cổ tức cũng được bà dùng để mua thêm cổ phiếu. Cho đến nay, số cổ phiếu đó đã có giá trị tới 7 triệu USD.

Luật sư William Marlatt, người có trọng trách thi hành chúc thư nói trên, cho biết bà Grosner có khả năng mua bất cứ ngôi nhà đắt tiền nào trong thị trấn Lake Forest, nhưng bà đã quyết định sống giản dị bên những người bạn quen biết từ lâu.

Bà Groner sinh trưởng tại một thành phố nhỏ ở tiểu bang Illinois. Khi bà 12 tuổi, cha mẹ của bà đột ngột qua đời. Bà và cô em song sinh được một nhân viên của trường Cao đẳng Lake Forest nhận về nuôi và cho ăn học.

Sau khi tốt nghiệp trường Lake Forest, bà có việc làm trong hãng Abbott và làm trong hãng dược phẩm này 43 năm trước khi về hưu./.

Thanh Bình/Ottawa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục