Bùi Anh Tuấn rời "Chinh phục đỉnh cao"

Được bình chọn “khủng”, Bùi Anh Tuấn vẫn bị loại

Việc Bùi Anh Tuấn và Ngọc Khuê bị loại sớm khỏi “Chinh phục đỉnh cao” cho thấy dù sở hữu lượng bình chọn “khủng” hay được đánh giá cao về giọng hát chưa hẳn đã an toàn…
Được bình chọn “khủng”, Bùi Anh Tuấn vẫn bị loại ảnh 1Bị loại sớm, Bùi Anh Tuấn và Ngọc Khuê để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả. (Ảnh: CTS)

Một người luôn đứng đầu về lượng bình chọn “khủng” từ khán giả và người kia với ưu thế được ban giám khảo đánh giá cao về giọng hát nhưng cả Bùi Anh Tuấn và Ngọc Khuê đều phải nói lời chia tay hành trình “Chinh phục Đỉnh cao” sớm hơn dự đoán.

Với chủ đề Technopera - Opera và nhạc điện tử, liveshow 4 “Chinh phục đỉnh cao” diễn ra tối 16/2 đem đến dư vị mới lạ với sự kết hợp tưởng chừng bất khả “Opera và nhạc điện tử” sau hai tuần tạm nghỉ Tết.

Theo luật chơi, việc phải loại cùng lúc hai thí sinh khiến đêm thi khá gay cấn và căng thẳng vì cả tám thí sinh đều thể hiện phong độ ổn định và sức sáng tạo trong âm nhạc khi kết hợp các yếu tố âm nhạc, vũ đạo và cả DJ.

Cũng vì thế kết quả Bùi Anh Tuấn và Ngọc Khuê là hai cái tên bị loại do có tổng điểm quy đổi từ giám khảo và khán giả thấp nhất trong cả 8 thí sinh thực sự gây bất ngờ cho nhiều khán giả.

Một người luôn đứng đầu về lượng bình chọn “khủng”từ khán giả và người kia với ưu thế được ban giám khảo đánh giá cao với sắc màu riêng để chinh phục Opera, sự dừng lại của Bùi Anh Tuấn và Ngọc Khuê được xem là sớm hơn dự đoán.

Dù không được đánh giá cao về mặt kỹ thuật khi opera không phải là dòng nhạc sở trường và cũng không được đào tạo bài bản, nhưng Bùi Anh Tuấn bước vào cuộc thi này với lượng bình chọn “khủng” của khán giả. Còn nhớ, những đêm thi đầu tiên, dù phải nhận số điểm thấp nhất từ ban giám khảo nhưng Bùi Anh Tuấn luôn là thí sinh được yêu thích nhất nhờ sự bình chọn của khán giả.

Trong liveshow 4, Bùi Anh Tuấn trình diễn ca khúc “Ave Maria” của Bach/Gounod và nhận được tới 18,7% bình chọn của khán giả (chỉ xếp sau Ngọc Anh và Khánh Linh). Nhưng điều đó cũng không cứu nổi Bùi Anh Tuấn vì anh không chinh phục được ban giám khảo với tổng điểm thấp nhất (140) trong đêm.

Một bất ngờ khác chính là sự ra đi của “Thị mầu” Ngọc Khuê. Được đánh giá là một trong những giọng ca tiềm năng và có thực lực khi tham gia vào sân chơi này, tuy nhiên Ngọc Khuê lại không nhận được nhiều ủng hộ và bình chọn từ khán giả.

Qua 4 liveshow, cô nhận được tổng điểm từ giám khảo là 148,5 và bình chọn của khán giả chiếm 5,64%. Điều đó cho thấy, thí sinh sẽ không thể an toàn nếu chỉ sở hữu một trong hai ưu thế lượng tin nhắn cao hoặc được đánh giá tốt về kỹ thuật thanh nhạc.

Nhìn lại đêm thi liveshow 4 , Khánh Linh là thí sinh thể hiện phong độ tốt và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả khi chiếm tới 19,26% bình chọn.

Ca khúc “Un Bel Di” (Một ngày đẹp trời) được trích từ vở opera “Madame Butterfly” nhận được nhiều lời khen khi Khánh Linh kết hợp trình diễn độc đáo với cô bạn Hà Linh thể hiện DJ và vũ đạo.

Dù vẫn còn vài lỗi về cao độ nhưng sự hóa thân thành một cô gái xinh đẹp trong bộ Kimono cùng diễn xuất linh hoạt đã giúp Khánh Linh nhận điểm số khá cao.

Giám khảo Ivaylo Mihaylov nhận xét: “Khánh Linh ngoài đời em là người khiêm tốn và nhẹ nhàng nhưng trên sân khấu, em thật sự bùng nổ.”

Cũng để lại dấu ấn trong đêm là ca sỹ Ngọc Anh. Chọn ca khúc “Vũ khúc Polovtsy” trong vở Opera “Hoàng tử Igor” do nhạc sĩ Nga Borodin sáng tác năm 1890, Ngọc Anh hóa thân thành một nữ vũ công trong trang phục bắt mắt.

Những động tác vũ đạo uyển chuyển cùng giọng hát đẹp giúp Ngọc Anh nhận được bình chọn cao nhất từ khán giả với 24,91%. Những nỗ lực của cô cũng gây ấn tượng sâu sắc tới Ban giám khảo khi giành được nhiều lời khen ngợi và số điểm gần như tuyệt đối.

Tạo bất ngờ qua từng đêm, người từng bị nghi ngờ không có khả năng hát Opera nhưng Nathan Lee mạnh mẽ vững bước trong từng liveshow. Chất giọng Baritone của anh được thể hiện qua bản Opera trích từ vở “Carmen” với một phong cách “nổi loạn”. Sau bốn liveshow, Nathan Lee đứng ở vị trí thứ ba trên Bảng xếp hạng.

Như vậy, sáu thí sinh sẽ bước tiếp vào đêm liveshow 5 là Khánh Linh, Ngọc Anh, Nathan Lee, Hồ Trung Dũng, Kasim Hoàng Vũ và Võ Hạ Trâm (sắp xếp theo thứ tự tổng điểm quy đổi giảm dần).

Đêm thi tiếp theo với chủ đề Broadway kinh điển sẽ diễn ra vào 21 giờ tối 23/2 và được truyền hình trực tiếp trên VTV3./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục