Đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng: Cơ hội phát triển cho 2 vùng miền

Việc mở đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng là kết quả làm việc tích cực của hai địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển mạnh ngành du lịch và hợp tác đầu tư.
Đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng: Cơ hội phát triển cho 2 vùng miền ảnh 1Sân bay Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Phát biểu tại buổi họp báo về việc chuẩn bị khai trương đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng, tổ chức tại thành phố Cần Thơ ngày 16/7, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết việc mở đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng là kết quả làm việc tích cực của hai địa phương trong thời gian qua nhằm khai thác sân bay Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi cho hai địa phương phát triển mạnh ngành du lịch, hợp tác đầu tư cũng như giúp cho người dân hai thành phố và các địa phương lân cận đi lại dễ dàng thuận tiện.

Thành phố Cần Thơ và thành phố Đà Nẵng cam kết tài trợ cho Công ty Vietjet Air trong vòng một năm để mở tuyến bay nói trên, đồng thời yêu cầu Công ty Vietjet Air và các doanh nghiệp có liên quan đảm bảo bay đúng giờ, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho hành khách.

Theo ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trước khi mở đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thành phố Cần Thơ đã tổ chức vận động các doanh nghiệp hỗ trợ để đường bay được khai thác hiệu quả. Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp như các nhà hàng khách sạn, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đều rất phấn khởi và đăng ký ủng hộ bằng cách giảm giá các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vé tham quan cho du khách đi trên các tuyến bay nói trên với mức giá giảm từ 30-50%.

Dự kiến, tổng lượng hành khách du lịch từ Cần Thơ đến Đà Nẵng và ngược lại khoảng 10.000 lượt khách/năm, trong đó lượng khách từ Cần Thơ đến Đà Nẵng cao hơn.

Dự kiến, bắt đầu từ ngày 22/7 tới, Công ty Vietjet Air sẽ chính thức khai trương đường bay mới Cần Thơ-Đà Nẵng và ngược lại với tần suất là 3 chuyến khứ hồi/tuần trong các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, thời gian bay mỗi chặng là 1 giờ 30 phút. Thời gian khởi hành tại Đà Nẵng lúc 12 giờ và tại Cần Thơ vào lúc 14 giờ.

Giá vé bán cho hành khách thấp nhất là 480.000 đồng và cao nhất là trên 4 triệu đồng cho cả lượt đi và về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục