Đường bay châu Âu-Bắc Mỹ đình trệ do tro núi lửa

Do khói bụi dày đặc từ núi lửa Iceland, ít nhất một nửa số chuyến bay từ châu Âu tới Bắc Mỹ và ngược lại sẽ bị hủy trong ngày 16/4.
Hoạt động hàng không trên toàn thế giới đã bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tro bụi núi lửa ở Iceland.

Ngày 15/4, hầu hết các chuyến bay giữa các thành phố chính của Mỹ tới Anh và các sân bay khác ở châu Âu đã bị hủy bỏ khi núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland hoạt động mạnh trở lại gây khói bụi trong toàn khu vực châu Âu.

Cơ quan kiểm soát không lưu liên chính phủ của châu Âu thông báo do khói bụi dày đặc, ít nhất một nửa số chuyến bay trong tổng số trung bình 600 chuyến/ngày từ châu Âu tới Bắc Mỹ và ngược lại sẽ bị hủy trong ngày 16/4.

Trước đó, ngày 15/4, khoảng 5.000-6.000 chuyến bay ở châu Âu đã bị hủy bỏ. Các sân bay tại các nước Anh, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, miền Bắc nước Pháp, miền Bắc nước Đức và Ba Lan cũng phải đóng cửa do tác động của tro bụi che khuất tầm nhìn khiến máy bay không thể cất cánh và hạ cánh.

Đây là lần đầu tiên các sân bay châu Âu ngừng hoạt động kể từ sau vụ tấn công kinh hoàng tại nước Mỹ ngày 11/9/2001.

Hiệp hội Vận tải quốc tế (IATA) hiện đang phải phối hợp với Cơ quan Kiểm soát không lưu Anh (NATS) để tìm cách nối lại các tuyến bay thông qua những sân bay khác không có khói bụi, nhằm giảm thiểu số hành khách đang ùn tắc. Hiện có hàng nghìn hành khách tại Mỹ và châu Âu đang mắc kẹt ở các sân bay do kế hoạch bay bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Theo thông báo của Cơ quan Khí tượng Anh, núi lửa Eyjafjallajokull vẫn đang hoạt động mạnh, vì vậy luồng tro bụi vẫn tiếp tục di chuyển, nên hoạt động hàng không tại các sân bay có thể sẽ bị ảnh hưởng trong vài ngày tới.

Cơ quan trên cho biết bụi tro núi lửa chứa bột đá và thủy tinh khi lọt vào động cơ máy bay có thể khiến động cơ ngừng hoạt động. Ngoài ra, bụi tro có thể khiến hành khách khó thở và làm hư hại hệ thống điều khiển điện tử trên máy bay.

Cơ quan Khí tượng Anh thông báo đây là đợt hoạt động thứ hai của núi lửa Eyjafjallajokull trong vòng một tháng qua.

Sự "tỉnh giấc" của chảo lửa này làm tan chảy sông băng, gây tình trạng lụt lội tại các khu vực xung quanh núi lửa. Gần 1.000 người đã phải đi sơ tán do nước dâng cao và khói bụi từ núi lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục