EC: An ninh năng lượng của châu Âu "chưa bị đe dọa ngay lập tức"

Trước đó, ngày 14/6, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã giảm nguồn cung khí đốt qua Đức từ 167 triệu m3/ngày xuống 100 triệu m3/ngày.
EC: An ninh năng lượng của châu Âu "chưa bị đe dọa ngay lập tức" ảnh 1Trạm tiếp nhận khí đốt PIG trong hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream 2 của Nga ở Lubmin (Đức), ngày 21/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, an ninh năng lượng của châu Âu hiện chưa bị đe dọa ngay lập tức sau khi Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt cho các nước trong khu vực này.

Người phát ngôn trên nêu rõ, qua trao đổi ngày 16/6 với giới chức các quốc gia thông qua Nhóm Điều phối khí đốt, EC nhận thấy không có dấu hiệu an ninh nguồn cung năng lượng bị đe dọa ngay lập tức.

Theo người phát ngôn trên, Liên minh châu Âu (EU) và cơ quan chức năng của các quốc gia thành viên đang giám sát chặt chẽ tình hình.

[Đức tuyên bố cung cấp tín dụng cho công ty Gazprom Germania]

Trước đó, ngày 14/6, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã giảm nguồn cung khí đốt qua Đức từ 167 triệu m3/ngày xuống 100 triệu m3/ngày.

Nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu tiếp tục giảm thêm trong ngày 16/6, khi công ty dầu khí Eni của Italy cho biết công ty này sẽ chỉ nhận được 65% khối lượng khí đốt yêu cầu trong một ngày từ Gazprom. Gazprom giải thích nguyên nhân là do các vấn đề liên quan đến trạm bơm Portovaya.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc giảm nguồn cung khí đốt của Nga sang châu Âu trong thời gian gần đây không phải được lên kế hoạch từ trước mà xuất phát từ các vấn đề liên quan việc bảo dưỡng turbin do các lệnh trừng phạt khiến những thiết bị được gửi đi để sửa chữa bị hoàn trả chậm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục