
AFP/Reuters đưa tin, ngày 21/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã kêu gọi Nga tôn trọng cam kết đảm bảo nguồn cung khí đốt liên tục cho châu Âu thông qua Ukraine chừng nào cuộc đàm phán về tương lai của lượng khí đốt này vẫn tiếp tục.
Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí tiếp tục hợp tác để đạt được một thỏa thuận hòa bình chắc chắn cho Ukraine với những bảo đảm an ninh vững chắc.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố các nước châu Âu không nên phàn nàn về việc không được tham gia hòa đàm Ukraine, mà thay vào đó nên đưa ra những kế hoạch cụ thể về vấn đề này.
Phát biểu trong ngày thứ hai của Hội nghị An ninh Munich 2025, Thủ tướng Scholz nói rằng Đức sẽ không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc bầu cử của mình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã có cuộc trao đổi tốt đẹp với Phó Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị ở Đức và đề nghị hai bên phối hợp nhiều hơn nữa về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga.
Mặc dù đã trải qua nhiều lần nâng cấp và kéo dài tuổi thọ, quyết định ngừng vận hành Lò phản ứng Doel 1 là không thể tránh khỏi khi nhiên liệu trong lõi lò đã gần hết và công suất giảm dần.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ: “Chúng tôi sẵn sàng tiến nhanh nhất có thể để hướng tới nền hòa bình thực sự và được đảm bảo.”
WHO kêu gọi các nước châu Âu dán nhãn cảnh báo ung thư rõ ràng và nổi bật trên đồ uống có cồn, tương tự như nhãn cảnh báo trên thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ ung thư do rượu gây ra.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 14/2 cho biết các nước châu Âu cần đưa ra những kế hoạch cụ thể cho Ukraine nếu muốn có tiếng nói trong một thỏa thuận hòa bình cho quốc gia này.
Ngày 14/2, Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 61 đã chính thức khai mạc tại Khách sạn Bayerischer Hof ở Munich (München), thủ phủ của bang Bavaria (Bayern), miền Nam nước Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo các đồng minh NATO không nên mặc định sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu là vĩnh viễn, đồng thời kêu gọi các nước tăng chi tiêu quốc phòng.
Trong phán quyết, tòa án cho biết người đàn ông 22 tuổi này bị kết tội "tham gia một tổ chức khủng bố," tài trợ khủng bố và 3 tội danh liên quan đến việc xuất cảnh vì mục đích khủng bố.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga sau khi Kiev đạt được lập trường chung với Mỹ và châu Âu về cách chấm dứt cuộc chiến.
Phát ngôn viên cảnh sát Guido Limmer cho biết những bằng chứng thu được từ các thiết bị điện tử của nghi phạm 24 tuổi người Afghanistan cho thấy hắn "có khuynh hướng Hồi giáo."
Ủy ban châu Âu quan ngại về chính sách thương mại "có đi có lại" của Tổng thống Mỹ Trump, tuyên bố sẽ có phản ứng cứng rắn và ngay lập tức đối với bất kỳ rào cản thương mại không chính đáng nào.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington có thể sử dụng các biện pháp gây sức ép kinh tế và quân sự đối với Nga nếu Tổng thống Putin không đồng ý với thỏa thuận hòa bình với Ukraine
NATO đã công bố hai sáng kiến đa quốc gia mới, đồng thời mở rộng hợp tác trong các dự án hiện có, nhằm tạo ra một "lá chắn thép" vững chắc trước các mối đe dọa hiện đại.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine nêu rõ để một cuộc họp như vậy diễn ra, các đồng minh của Ukraine phải có "một lập trường chung" trong khi "hiện tại chưa có gì rõ ràng".
Nga tìm ra cách tránh các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu, sản lượng dầu thô của Nga tăng thêm 100.000 thùng/ngày.
Nga đã cáo buộc Ukraine thực hiện pháo kích vào nhà máy nhiệt điện do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine, gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Nhóm đại diện của IAEA đã nghe thấy một tiếng nổ phát ra từ Lá chắn thép - nơi bảo vệ phần còn lại của lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ, khiến đám cháy bùng phát.
Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, Keith Kellogg, cho biết các nước phương Tây không nhất thiết phải công nhận các vùng lãnh thổ mà Ukraine đã mất.
Báo cáo của Bộ Kinh tế Nga nhận định khả năng nền kinh tế giảm tốc nhanh chóng dẫn đến suy thoái kỹ thuật, trong khi lạm phát lại giảm chậm hơn, đang ngày càng hiện hữu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán song phương Nga-Mỹ nào nếu không có Ukraine tham dự.
Khoảng 50.000 người đã xuống đường, gây ra tình trạng tê liệt giao thông, gián đoạn hàng loạt dịch vụ công và ảnh hưởng đến cả việc thu gom rác thải.
Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng dự định kích hoạt một thiết bị nổ tự chế tại nhà ga Pskov và sau đó tìm cách trốn sang một quốc gia Trung Đông.
Số hàng hóa do các nước ASEAN quyên góp sẽ được chuyển đến tận tay những người dân Séc đang cần được hỗ trợ để vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong thời gian sớm nhất.
Cảnh sát xác định nghi phạm vụ lao xe khiến ít nhất 28 người bị thương, bao gồm cả trẻ em, là một người tị nạn Afghanistan 24 tuổi và người này đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.
Động thái lập nhóm đàm phán diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm ngày 12/2 thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột, với sự tham gia của tất cả bên liên quan, phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, cảnh sát cho biết một số người đã bị thương sau khi một "chiếc xe đâm vào một nhóm người;" trong khi tờ Bild đưa tin 15 người đã bị thương do vụ tấn công.