Ecuador hoan nghênh việc Anh ngừng theo dõi 24/7 Julian Assange

Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño hoan nghênh việc cảnh sát Anh rút vị trí gác thường trực 24/7 trước Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange trú ẩ.
Ecuador hoan nghênh việc Anh ngừng theo dõi 24/7 Julian Assange ảnh 1Cảnh sát Anh được triển khai bên ngoài Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) ngày 19/8/2012. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 14/10, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño hoan nghênh việc cảnh sát Anh rút vị trí gác thường trực 24/7 trước Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange trú ẩn kể từ năm 2012.

Phát biểu trên kênh phát thanh Sonorama của Ecuador, ông Patiño cho rằng việc Anh tiến hành theo dõi 24/7 đối với ông Assange suốt 3 năm qua là không cần thiết và tố cáo trong thời gian đó các cơ quan chức năng không hề tiến hành thẩm vấn người này.

Cảnh sát Anh trước đó cho biết đã đưa ra quyết định ngừng theo dõi Assange 24/7 sau khi tham vấn với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ để giảm bớt chi phí tài chính.

Phía Anh từng cho biết chi phí duy trì lực lượng cảnh sát bên ngoài Đại sứ quán Ecuador tốn kém hơn 12 triệu bảng.

Assange bị các công dân Thụy Điển cáo buộc tấn công tình dục. Tuy nhiên, ông Assange đã bác bỏ tội danh này và đã từ chối yêu cầu trở về Thụy Điển để phục vụ công tác điều tra do lo sợ sẽ bị giao nộp cho phía Mỹ, nơi ông có thể bị đưa ra xét xử vì đã làm lộ thông tin của 750.000 quân nhân và tài liệu ngoại giao của quốc gia này trên trang Wikileaks vào năm 2010./.

Tin cùng chuyên mục