Ecuador trục xuất quan chức sứ quán Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 18/2, Ecuador đã trục xuất ông Mark Sullivan, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Mỹ với lý do nhà ngoại giao này đã "đặt điều kiện" trong việc giúp đỡ lực lượng cảnh sát Ecuador.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 18/2, Ecuador đã trục xuất ông Mark Sullivan, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Mỹ với lý do nhà ngoại giao này đã "đặt điều kiện" trong việc giúp đỡ lực lượng cảnh sát Ecuador.

Đây là nhân viên thứ hai của Đại sứ quán Mỹ bị Ecuador trục xuất trong vòng 11 ngày qua.
 
Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Fander Falconi nêu rõ: "Ông Sullivan là người không được hoan nghênh và chúng tôi hạn cho ông phải rời Ecuador trong vòng 48 giờ. Yêu cầu này đã được chuyển tới Đại sứ quán Mỹ".
 
Ông Sullivan bị nhà chức trách Ecuador cáo buộc đã ra điều kiện viện trợ cho Đơn vị điều tra đặc biệt thuộc lưc lượng cảnh sát nước này.

Trước đó, ngày 7/2, Tổng thống Ecuador Rafael Correa cũng đã ra lệnh trục xuất Armando Astorga, một nhân viên ngoại giao khác của Đại sứ quán Mỹ vì đặt điều kiện viện trợ cho một đơn vị chống buôn lậu của cảnh sát Ecuador.
 
Phản ứng trước quyết định trên của Ecuador, Mỹ đã tỏ ý lấy làm tiếc về việc trục xuất ông Sullivan, đồng thời bác bác bỏ những cáo buộc rằng ông Sullivan can thiệp công việc nội bộ của Ecuador.

Mặc dù vậy, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Gordon Duguid cho biết Mỹ vẫn cam kết hợp tác với Ecuador trong việc phòng chống buôn lậu ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục