El Nino có thể chấm dứt từ tháng 6, dự báo số cơn bão ít hơn các năm

Thông tin từ ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều 20/5 cho biết, năm 2016 sẽ có 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền Việt Nam.
El Nino có thể chấm dứt từ tháng 6, dự báo số cơn bão ít hơn các năm ảnh 1Hải Phòng gồng mình chống bão trong năm 2015. (Nguồn ảnh: Vietnam+)

Thông tin từ ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều 20/5 cho biết, năm 2016 sẽ có 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền Việt Nam.

Theo ông Cường, thời điểm của những cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên sẽ tập trung vào các tháng cuối năm, từ tháng 8 đến tháng 11/2016.

Tại Hội nghị “Tổng kế công tác phòng, chống thiên tai năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016” diễn ra chiều 20/5, ông Cường cũng cho biết, dự báo bão và áp thấp nhiệt đới năm nay sẽ xuất hiện muộn và ít hơn trung bình nhiều năm, khoảng từ 1-2 cơn bão.

Lý giải rõ hơn về sự suy giảm số lượng cơn bão trên, ông Cường cho biết, hiện nay chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển đã giảm, nên khả năng El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt) sẽ chấm dứt vào cuối tháng Sáu.

“Trong những tháng tiếp theo, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển có khả năng giảm nhanh, vì thế khả năng xuất hiện La Nina (hiện tượng lớp nước biển bề mặt lạnh đi dị thường) từ những tháng cuối năm sẽ xuất hiện tương đối cao.

Với diễn biến thời tiết này, số lượng bão năm nay dự báo sẽ đến muộn và ít hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm khoảng 5-6 cơn). Tuy nhiên nhiều khả năng mưa, lũ sẽ xảy ra nhiều và phức tạp hơn so với các tháng cùng kỳ năm 2015, nhất là tại các tỉnh miền nui phía Bắc, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên,” ông Cường nói.

Vẫn theo ông Cường, năm nay, thời tiết biển, vùng ven bờ có khả năng diễn biến phức tạp hơn so với năm 2015. Bão, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây sẽ gây nguy cơ nước dâng ven bờ cao hơn các hướng khác.

“Ngoài ra, các đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với triều cường, sóng lớn sẽ tiếp tục là nguy cơ gây ngập lụt tại các khu vực trũng ven bờ và cửa sông, đặc biệt là vào thời kỳ cuối năm 2016,” ông Cường nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục