EP thông qua dự luật buộc YouTube, Facebook phải bảo vệ bản quyền

Nghị viện châu Âu thông qua dự luật mang tính bước ngoặt về bản quyền

Phần gây tranh cãi nhất sẽ yêu cầu các công ty lớn như YouTube và Facebook chịu trách nhiệm về bảo vệ bản quyền các nội dung được tải lên nền tảng của họ.

Ngày 26/3, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua một dự luật về bản quyền mang tính bước ngoặt nhằm tìm cách bảo vệ tốt hơn các quyền và thu nhập của các nhà văn và nghệ sỹ sáng tạo.

Với 349 phiếu thuận, 274 phiếu chống và 36 phiếu trắng, dự luật đã được các nghị sỹ thông qua sau quá trình 3 năm tranh luận quyết liệt.

Dự luật sẽ được trình lên 28 quốc gia thành viên phê duyệt vào cuối tháng Tư.

[EU đạt thỏa thuận tạm thời về vấn đề bản quyền trực tuyến]

Phần gây tranh cãi nhất sẽ yêu cầu các công ty lớn như YouTube và Facebook chịu trách nhiệm về bảo vệ bản quyền các nội dung được tải lên nền tảng của họ.

Những người phản đối cho rằng điều này có thể hạn chế quyền tự do ngôn luận, cản trở sự sáng tạo trực tuyến và buộc các trang web phải cài đặt các bộ lọc.

Nghị sỹ châu Âu người Đức Axel Voss hoan nghênh kết quả bỏ phiếu. Ông nhấn mạnh việc trả thù lao không công bằng cho các nhà văn và nhà sáng tạo đồng nghĩa với việc có ít người sẵn sàng thực hiện công việc, dẫn tới tình trạng nội dung chất lượng kém trên Internet./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục