Estonia, Phần Lan tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga

Estonia có kế hoạch thuê kho chứa LNG sẽ được tiến hành vào mùa Thu tới, trong khi đó Phần Lan sẽ đầu tư 850 triệu euro để bảo đảm đủ nguồn cung năng lượng.
Estonia, Phần Lan tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga ảnh 1Một trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết nước này sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga và thay vào đó sẽ thuê một cơ sở chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cùng với Phần Lan.

Hiện Chính phủ Estonia chưa nêu rõ thời điểm chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga. Trong khi đó, kế hoạch thuê kho chứa LNG sẽ được tiến hành vào mùa Thu tới và sẽ mua LNG với mức 1 terrawatt/h.

Về phần mình, Chính phủ Phần Lan ngày 7/4 cho biết sẽ đầu tư 850 triệu euro để bảo đảm đủ nguồn cung năng lượng và đẩy nhanh việc giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga.

Bộ trưởng Kinh tế Phần Lan Mika Lintila nói rằng nước này cũng sẽ tìm kiếm một kho chứa LNG mới cùng với Estonia để chấm dứt việc mua khí đốt của Nga.

[Chính phủ Áo phản đối việc cấm vận hoàn toàn với khí đốt của Nga]

Khí đốt của Nga đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu. Ngày 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh quy định tất cả các hợp đồng cung cấp khí đốt với các công ty đăng ký hoạt động tại các quốc gia "không thân thiện" chỉ được thanh toán bằng đồng ruble bắt đầu từ ngày 1/4.

Yêu cầu của Nga khiến các khách hàng châu Âu rơi vào tình thế khó xử: từ chối thanh toán bằng đồng ruble và đối mặt nguy cơ không nhận được khí đốt, hoặc tuân thủ và chịu rủi ro giá cao hơn khi các hợp đồng được đàm phán lại và các giao dịch dài hạn có lợi hơn bị loại bỏ.

Điều này đã khiến các đối tác đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.