EU đàm phán đường ống dẫn khí xuyên biển Caspi

Ngày 12/9, EU đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận xây đường ống dẫn khí với Azerbaijan và Turkmenistan.
Ngày 12/9, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt với Azerbaijan và Turkmenistan để trữ lượng khí thiên nhiên khổng lồ của khu vực Trung Á giáp biển Caspi có thể vận chuyển trực tiếp tới châu Âu.

Phát biểu sau cuộc họp cấp Bộ trưởng EU tại Brussels, Bỉ, Ủy viên phụ trách năng lượng của EU Guenther Oettinger, đánh giá quyết định này là "cột mốc" trên con đường nhằm đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt lâu dài cho toàn khối qua Hành lang phương Nam bao gồm khu vực Caspi và Trung Đông.

Quan chức EU đồng thời nhấn mạnh đây là bước đầu tiên trong nỗ lực mới của EU nhằm xây dựng một chiến lược năng lượng nội khối thống nhất và có sự phối hợp.

Các cuộc đàm phán sẽ do một ủy ban đại diện cho tất cả 27 nước thành viên EU tiến hành. Đây cũng là lần đầu tiên một ủy ban của EU tiến hành đàm phán về một hiệp định năng lượng cho tất cả các nước thành viên. Nhiều khả năng các cuộc đàm phán sẽ được khởi động ngay trong tháng này.

Theo các chuyên gia, thỏa thuận về đường ống dẫn khí đốt xuyên biển Caspi sẽ tạo tiền đề cho việc xây dựng một đường ống dưới biển giữa Azerbaijan và Turkmenistan và nối đường ống này với các đường ống trong hệ thống Hành lang phương Nam cung cấp khí đốt cho EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục