EU tính chi 22 tỷ euro cải thiện năng lực cạnh tranh

Để cải thiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một kế hoạch đầu tư trị giá 22 tỷ euro từ nay đến 2020.
Để cải thiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu, ngày 10/7, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một kế hoạch đầu tư trị giá 22 tỷ euro từ này đến 2020.

Ủy ban châu Âu muốn đầu tư 22 tỷ euro trong 5 mô hình hợp tác công-tư (PPP) với mục đích phát triển những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động chất lượng cao. Lĩnh vực công nghiệp sẽ đóng góp 10 tỷ euro, các nước thành viên EU khả năng sẽ đóng góp khoảng 4 tỷ euro.

Theo kênh Phát thanh-Truyền hình Thụy Sĩ, trong số 22 tỷ euro nói trên, 17,5 tỷ euro sẽ được đầu tư vào năm Liên doanh công nghệ sáng chế (ITC) trong các lĩnh vực sản xuất các loại dược phẩm mới, hàng không, sinh học công nghiệp, pin nhiên liệu và điện tử. Trong số các liên doanh nói trên, có một số đã tồn tại từ rất lâu, một số mới được triển khai.

Từ năm 2012, 587 dự án thuộc 5 liên doanh đã được thực hiện với sự tham gia của 4.777 công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các viện nghiên cứu. EU cũng đã đầu tư vào các ITC khoảng 3,1 tỷ euro, ngành công nghiệp cũng đã đóng góp khoảng 4,7 tỷ euro.

Ủy ban châu Âu đã có những đánh giá rất tích cực về hiệu quả hoạt động của các ITC, kể cả những dự án mới được triển khai từ năm 2012.

Ngoài các khoản đầu tư chủ yếu vào các ITC, khoảng 1,6 tỷ euro sẽ được đầu tư cho Hệ thống quản lý không lưu châu Âu (SESAR), 3,5 tỷ euro dự kiến sẽ đầu tư vào 4 dự án PPP khác.

Ủy ban châu Âu đã mạnh dạn đưa ra một kế hoạch đầu tư khá tốn kém nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng. Tuy nhiên, kế hoạch này còn phải được Nghị viện châu Âu và các nước thành viên thông qua./.

Hoàng Long/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục