EU và Uruguay sẽ họp nhóm liên lạc về Venezuela lần đầu vào tuần tới

Tuyên bố cho biết Uruguay và EU sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên của nhóm liên lạc quốc tế về Venezuela nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.
EU và Uruguay sẽ họp nhóm liên lạc về Venezuela lần đầu vào tuần tới ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước những người ủng hộ nhân dịp kỉ niệm 20 năm cuộc cách mạng Bolivar do cố Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng ở Caracas ngày 2/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini và Tổng thống Uruguay Tabare Vazquez ngày 3/2 đã ra một tuyên bố chung.

Tuyên bố cho biết Uruguay và EU sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên của nhóm liên lạc quốc tế về Venezuela nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

[Tổng thống Venezuela tuyên bố âm mưu đảo chính của Mỹ đã thất bại]

Tuyên bố trên nêu rõ: "Vào ngày 7/2, Cộng hòa Đông Uruguay và EU sẽ đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Nhóm liên lạc quốc tế về Venezuela." Cuộc họp cấp bộ trưởng sẽ diễn ra tại thủ đô Montevideo của Uruguay.

Nhóm liên lạc quốc tế bao gồm tám nước thành viên EU (Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh) và một số nước Mỹ Latinh (Bolivia, Costa Rica, Ecuador và Uruguay)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục