EU vẫn không hứa hẹn hỗ trợ tài chính rõ ràng với Ukraine

Thông điệp của EU cho thấy thái độ không rõ ràng của liên minh này đối với triển vọng liệu cuối cùng EU có dành cho Ukraine cơ hội gia nhập hay chỉ là một quan hệ đối tác kinh tế không bao hàm các quyền lợi dành cho một thành viên. 

Ngày 20/12, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố vẫn để ngỏ khả năng thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Brussels (Bỉ).

Thông báo do Tổng thống Litva Dailia Grybauskaite công bố nêu rõ: "EU luôn mở cửa với nhân dân Ukraine, không nhất thiết với chính phủ đương nhiệm, và bất cứ khi nào Ukraine sẵn sàng, với tất cả các điều kiện cần thiết, để gia nhập EU trong tương lai, hoặc ký một hiệp ước hợp tác, chúng tôi luôn để ngỏ cho điều này". 

Thông điệp trên của EU cho thấy thái độ không rõ ràng của liên minh này đối với triển vọng liệu cuối cùng EU có dành cho Ukraine cơ hội gia nhập hay chỉ là một quan hệ đối tác kinh tế không bao hàm các quyền lợi dành cho một thành viên.

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề hỗ trợ tài chính, Brussels không hề đề cập đến vấn đề viện trợ, cụ thể là mức viện trợ mà Ukraine có thể nhận được từ EU, dao động từ mức 600 triệu USD đến 19 tỷ USD trong vòng bảy năm. 

Một số lãnh đạo khác trong EU cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục lộ trình đàm phán ký kết Hiệp định Liên kết với Ukraine song lại phản đối đề nghị của Kiev về việc hỗ trợ tài chính cho nước này.

Thủ tướng Phần Lan Jyrki Katainen  tuyên bố việc ký kết một thỏa thuận hợp tác là một sự lựa chọn có giá trị và EU không dùng tiền để mua bất cứ quốc gia nào.

Trước đó, bất đồng đã nảy sinh giữa EU với Ukraine sau khi Kiev ngừng đàm phán Hiệp định Liên kết với EU trong bối cảnh liên minh này và Quỹ Tiền tệ quốc tế không sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho Ukraine.

Kiev đã ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác với Nga, trong đó có thỏa thuận tập đoàn Gazprom của Nga bán khí đốt cho Ukraine với giá 268,5 USD/1.000 mét khối, thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại là 406 USD và Chính phủ Nga sử dụng 495 tỷ rúp (tương đương 15 tỷ USD) từ Quỹ Phúc lợi quốc gia để mua công trái của Ukraine, giúp nước này tránh khỏi cuộc khủng hoảng tài chính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục