EVN sẽ đảm bảo cung cấp đủ điện trong dịp Tết Nguyên đán

Dự báo nhu cầu tiêu dùng điện sẽ tăng mạnh trong dịp Tết, EVN cho biết đã chuẩn bị các phương án để cung cấp đủ điện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.
EVN sẽ đảm bảo cung cấp đủ điện trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+)

Dự báo nhu cầu tiêu dùng điện sẽ tăng mạnh trong dịp Tết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đã chuẩn bị các phương án để cung cấp đủ điện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Báo cáo tại Hội nghị giao ban do Bộ Công Thương tổ chức sáng 2/1, ông Dương Quang Thành, Phó Tổng Giám đốc EVN cho hay, trong tháng Một và tháng Hai, nhu cầu điện sẽ tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái, do vậy tập đoàn đã chuẩn bị các nguồn điện dự phòng để tránh xảy ra mất điện. Bên cạnh đó, EVN cũng tập trung nâng cấp bảo dưỡng các đường dây trung, cao và hạ thế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể dẫn đến quá tải.

Theo báo cáo của EVN, trong tháng Một, lượng điện thương phẩm của cả nước đạt 10,89 triệu kWh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó điện thương phẩm cho các hộ công nghiệp và xây dựng ước đạt 6,1 tỷ kWh, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái; điện thương phẩm của khối quản lý và tiêu dùng dân cư ước đạt 3,77 tỷ kWh, tăng 14,57% so với cùng kỳ năm ngoái; ngoài ra điện sản xuất đạt 12,3 tỷ kWh, tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Trước nhu cầu tăng cao, lãnh đạo EVN cho hay, trong tháng đầu năm nay, tập đoàn đã đưa vào vận hành thương mại tổ 1 công suất 622 MW của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, dự kiến cuối quý 1/2015 sẽ vận hành tổ máy 1 công suất 80 MW của nhiệt điện Mông Dương 1...

"Trong tháng Hai, sản lượng điện ước tính khoảng 9,8 tỷ kWh, EVN sẽ tập trung duy tu lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định," Phó Tổng Giám đốc Dương Quang Thành nói.

Tại buổi họp giao ban, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh, trong mọi trường hợp không để thiếu điện vào dịp Tết. Bộ trưởng cũng yêu cầu EVN bám sát tình hình để không xảy ra các sự cố, tập trung rà soát lại hệ thống lưới điện đã xuống cấp qua đó phối hợp với Tổng cục năng lượng (Bộ Công Thương) và Cục Điều tiết điện lực có phương án cung ứng điện đầy đủ và ổn định.

Bộ trưởng cũng yêu cầu EVN nghiên cứu các phương án để đưa điện đến vùng sâu, vùng xa và các huyện đảo, nhằm phục vụ phát triển kinh tế cũng như giữ vững chủ quyền của đất nước.

Trong năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư đưa điện lưới quốc gia bằng đường dây trên không ra huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và đưa điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm ra các huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) và đang đầu tư đưa điện lưới quốc gia bằng đường dây trên không ra huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang).

Đối với đảo Cù Lao Chàm thuộc tỉnh Quảng Nam, đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã hoàn tất cơ bản việc thỏa thuận tuyến chính thức với các Bộ, ngành liên quan và hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Báo cáo của EVN cũng cho thấy, đến cuối năm 2014, cả nước có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ; 99,59% số xã với 98,22% số hộ dân nông thôn có điện lưới, vượt 0,22% so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2015.

Tại các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, hầu hết nhân dân ở các khu vực này đã được sử dụng điện: Khu vực các tỉnh miền núi Tây Bắc đạt 97,55% về số xã và 85,09% số hộ dân có điện; khu vực các tỉnh Tây Nguyên là 100% và 96,17%; khu vực Tây Nam bộ là 100% và 97,72%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục