FAA hạ đánh giá về mức độ an toàn bay của Malaysia

FAA hạ đánh giá về mức độ an toàn bay của Malaysia 

Cơ quan Hàng không dân dụng liên bang Mỹ đã hạ đánh giá về mức độ an toàn hàng không của Malaysia, theo đó sẽ hạn chế các hãng hàng không của quốc gia châu Á này khai thác thêm các chuyến bay tới Mỹ.
FAA hạ đánh giá về mức độ an toàn bay của Malaysia  ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: WILX)

Cơ quan Hàng không dân dụng liên bang Mỹ (FAA) đã hạ đánh giá về mức độ an toàn hàng không của Malaysia, theo đó sẽ hạn chế các hãng hàng không của quốc gia châu Á này khai thác thêm các chuyến bay tới Mỹ. 

Hãng Reuters dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết FAA đã hạ đánh giá mức độ an toàn hàng không của Malaysia xuống mức 2. Hiện Cơ quan Hàng không dân dụng Malaysia và FAA chưa có bình luận chính thức trước thông tin trên. 

FAA đánh giá mức độ an toàn bay căn cứ trên hệ thống giám sát hàng không cũng như đánh giá hoạt động quản lý hàng không dân dụng của một nước.

[FAA không có đầy đủ dữ liệu khi đánh giá độ an toàn của Boeing 737 MAX]

Ở mức đánh giá nêu trên, các hãng hàng không của Malaysia sẽ không thể mở các đường bay mới và bị hạn chế trong việc khai thác các dịch vụ mới.

Thêm vào đó, các hãng hàng không của quốc gia Đông Nam Á này sẽ phải tiếp nhận các cuộc kiểm tra bổ sung tại các sân bay của Mỹ. FAA cũng sẽ không cho phép các thỏa thuận liên kết giữa các hãng hàng không Mỹ và Malaysia. 

Trong danh sách các nước ở mức 2 về an toàn bay của FAA còn có Thái Lan, Bangladesh, Ghana và Costa Rica.

Từ tháng 12/2015 đến nay, cơ quan Mỹ đã hạ đánh giá an toàn bay của Thái Lan./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục