Fed để ngỏ khả năng thu hẹp chương trình thu mua tài sản

Truyền thông Mỹ ngày 16/8 đưa tin giới chức Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang tiến gần tới thỏa thuận bắt đầu thu hẹp chương trình thu mua tài sản trong khoảng 3 tháng.
Fed để ngỏ khả năng thu hẹp chương trình thu mua tài sản ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Truyền thông Mỹ ngày 16/8 đưa tin giới chức Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang tiến gần tới thỏa thuận thu hẹp chương trình thu mua tài sản trong khoảng 3 tháng và sẽ kết thúc chính sách này vào giữa năm tới.

Theo tờ The Wall Street Journal, một loạt báo cáo tích cực về tình hình tuyển dụng của các doanh nghiệp Mỹ trong thời gian gần đây đã củng cố thêm khả năng Fed sẽ công bố kế hoạch bắt đầu cắt giảm chương trình thu mua tài sản trong cuộc họp vào tháng 9 tới. Quyết định này nhiều khả năng sẽ được thực hiện ngay sau cuộc họp tiếp theo vào tháng 11 tới.

Tuần trước, người đứng đầu chi nhánh Fed ở Boston Eric Rosengren dự đoán thị trường việc làm sẽ tăng trưởng đủ để đáp ứng các tiêu chí thu hẹp chương trình thu mua tài sản trước cuộc họp sắp tới của Fed, diễn ra vào ngày 21-22/9.

Tuy nhiên, việc triển khai còn phụ thuộc vào việc biến thể Delta và các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 không ảnh hưởng lớn tới thị trường lao động. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng Fed sẽ chấm dứt chương trình thu mua tài sản vào giữa năm tới nếu nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh mẽ.

[Chuyên gia: Giới đầu tư không nên quá chú tâm vào quyết sách của Fed]

Trong khi đó, trao đổi với hãng CNBC hồi tuần trước, người đứng đầu chi nhánh Fed ở Dallas Robert Kaplan cũng cho rằng Fed nên công bố kế hoạch thu hẹp chương trình thu mua tài sản vào tháng 9 và bắt đầu cắt giảm dần vào tháng 10. Ông cho biết thêm quá trình cắt giảm sẽ kéo dài khoảng 8 tháng.

Tuy nhiên, một số quan chức Fed cho rằng không nên vội vàng trong việc thu hẹp chương trình thu mua tài sản. Tháng trước, Thống đốc Fed Lael Brainard cho biết muốn chờ thêm dữ liệu tuyển dụng của tháng 9, vốn phải tới tháng 10 mới được công bố, trước khi Fed ra quyết định. Điều này được hiểu là không có sự cắt giảm nào được triển khai trước cuộc họp của Fed vào ngày 2-3/11 tới.

Đại dịch COVID-19 bùng phát đã "cuốn trôi" hơn 20 triệu việc làm tại Mỹ và hiện nay, nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn thiếu hụt khoảng 6,8 triệu việc làm. Fed đã cam kết giữ nguyên lãi suất chuẩn của mình ở mức thấp kỷ lục gần bằng 0%, đồng thời tiếp tục chương trình mua tài sản tối thiểu ở mức hiện tại là 120 tỷ USD/tháng cho đến khi thị trường lao động và lạm phát có nhiều cải thiện hơn.

Dự kiến, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 vào ngày 18/8 tới, qua đó có thể cung cấp thêm những tín hiệu liên quan tới kế hoạch thu hẹp chương trình thu mua tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục