Tối 30/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Việt Nam.
Theo Đạo luật Giải phóng Đất Nông nghiệp Mới, những người nông dân đã được giao đất với thời hạn thanh toán 30 năm theo chương trình cải cách ruộng đất năm 1988 sẽ được xóa các khoản nợ.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho rằng hiện là lúc phải phát triển các mối quan hệ song phương Mỹ-Philippines để giúp phản ứng nhanh hơn với những thách thức hiện tại và đang nổi lên.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết: “Trong khi thị sát trên không, tôi nhận thấy lở đất xảy ra ở nhiều đồi núi trọc và đây chính là vấn đề.”
Nếu màn thể hiện của ông Marcos trong tháng qua là nét phác họa về khả năng lãnh đạo của ông trong 6 năm tới, chúng ta có thể giả định nhiệm kỳ tổng thống về cơ bản sẽ tương tự như người tiền nhiệm.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết chính quyền của ông sẽ thực hiện quản lý chính sách tài khóa vững chắc và đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay là 6,5-7,5%.
Philippines đã bước vào một kỷ nguyên mới và vị tổng thống thứ 17 Marcos Jr sẽ phải nỗ lực để biến những cam kết tranh cử thành hiện thực, trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức.
Ông Ferdinand Marcos Jr chính thức trở thành tổng thống thứ 17 của Philippines, sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử diễn ra hồi đầu tháng Năm vừa qua, với hơn 31,6 triệu phiếu bầu.
Theo tạp chí Diplomat mới đây, khi ông Ferdinand Marcos Jr chuẩn bị trở thành Tổng thống tiếp theo của Philippines, giờ là thời điểm để đánh giá nền kinh tế và xem xét một số thách thức phía trước.
Ngày 25/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng tới ông Ferdinand Romualdez Marcos nhâm dịp ông được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Philippines.
Chủ tịch Hạ viện Philippines đưa ra tuyên bố sau khi các nghị sỹ thông qua báo cáo tuyên bố ông Marcos là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua với hơn 31,6 triệu phiếu bầu.
Phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Manila, ông Ferdinand Marcos Jr nêu rõ các vấn đề quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là giá năng lượng, việc làm, cơ sở hạ tầng và giáo dục.
Ngày 11/5, cựu Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr tuyên bố đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Philippines, đồng thời cam kết sẽ là một nhà lãnh đạo "vì toàn thể người dân Philippines."
Theo kết quả kiểm phiếu chưa chính thức tính đến gần 11h sáng 10/5 (giờ địa phương), cựu Thượng nghị sỹ Ferdinand Marcos Jr đang giành thế áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines.
Reuters dẫn số liệu không chính thức cho biết ông Marcos đã nhận được 24,75 triệu phiếu ủng hộ trong tổng số 75,65% số phiếu bầu đã kiểm, bỏ xa đối thủ là Phó Tổng thống Maria Leonor Robredo.
Thượng nghị sỹ Ferdinand Marcos Jr. sẽ ra tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016 với tham vọng khôi phục tầm ảnh hưởng chính trị của gia tộc Marcos.