Xác lập 8 kỷ lục Việt Nam

Festival Huế 2010 xác lập được 8 kỷ lục Việt Nam

"Cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn" với sự tham gia của 1.200 nghệ sĩ là một trong tám kỷ lục Việt Nam tại Festival Huế 2010.

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập được tám kỷ lục tại Festival Huế 2010,diễn ra trong thời gian từ ngày 5-13/6.

Kỷ lục đầu tiên và cũng là chương trình hết sức ấn tượng về lễ tái hiện "Cuộcthao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn" với sự tham gia hùng hậu của hơn 1.200nghệ sĩ, 70 thuyền chiến, biểu diễn trong hơn 90 phút.

Tiếp đến là cuộc "Hành trình mở cõi" được dàn dựng trên sân khấu lớn nhất từtrước đến nay, với 6 tầng sân khấu.

Các kỷ lục còn lại bao gồm "Hơi thở của nước" - vở diễn đầu tiên diễn trên mộtsân khấu đặt dưới mặt nước; "Đến hẹn lại lên" - bức tranh xé giấy lớn nhất domột người thực hiện; "Phố tranh Festival" - nhiều tranh được trưng bày trên mộttuyến phố nhất; không gian nghệ thuật sắp đặt với nhiều con diều Huế nhất trêncầu Tràng Tiền.

Thêm vào đó, chữ "Long" (Hán tự) được thể hiện theo lối thư pháp với nhiềukiểu viết nhất (1.000 chữ) và đơn vị tổ chức nhiều nhất các chương trình lễ hộitruyền thống cung đình Huế trong các kỳ Festival Huế dành cho Trung tâm bảo tồndi tích Cố đô Huế cũng là các kỷ lục tại festival lần này.

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng ban tổchức Festival Huế 2010 cho biết Festival Huế 2010 đã thu hút hơn 3 triệu lượtngười đến dự; gần 120.400 lượt khách lưu trú tại các khách sạn, trong đó có28.600 khách quốc tế đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lần đầu tiên tại Festival Huế 2010, toàn bộ giá vé xem biểu diễn nghệ thuật đượcáp dụng một giá chung cho cả khách trong nước lẫn quốc tế.

Cũng trong chín ngày tại Festival Huế 2010, âm hưởng nghệ thuật dân gian của bamiền Bắc, Trung, Nam đã khắc sâu trong lòng du khách bốn phương, cũng như đã đemđến sự ngỡ ngàng cho công chúng trước sắc màu văn hóa của các dân tộc.

28 quốc gia với khoảng 550 nghệ sĩ nước ngoài và 2.300 nghệ sĩ trong nước thamgia biểu diễn 117 chương trình nghệ thuật.

Một số đoàn nghệ thuật để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho công chúng như đoànPháp với triển lãm, sắp đặt, nghệ thuật đường phố, âm nhạc và diễn kịch; đoànnghệ thuật Đức với triển lãm chuỗi tư liệu ảnh về công tác bảo tồn di sản ở Huế nóiriêng và Việt Nam nói chung; chương trình nghệ thuật Nhật Bản với những điệunhảy cổ truyền vui tươi; các tiết mục xiếc, đi cà kheo, âm nhạc đường phố củađoàn Bỉ.../.

Quốc Việt-Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục