Fitch cho biết mặc dù ngân sách dự trữ của Nhật Bản là khá lớn, song chiphí tái thiết sau thảm họa động đất-sóng thần ngày 11/3 lại tạo áp lực lớn chongân sách nước này, trong khi cuộc khủng hoảng hạt nhân cũng khiến Chính phủNhật Bản càng thêm đau đầu.
Andrew Colquhoun, người đứng đầu nhóm đánh giá nợ công khu vực châu Á-TháiBình Dương của Fitch cho biết: “Mức độ tín nhiệm của Nhật Bản đang chịu sức éptiêu cực do nợ công ngày càng tăng cao. Nước này cần đưa ra một chiến lược củngcố tài chính mạnh mẽ hơn để giúp ngân sách Chính phủ ổn định, chống lại nhữngbất lợi của tình trạng già hóa dân số.”
Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, là một trong những nước có tỷlệ sinh thấp nhất và tuổi thọ cao nhất thế giới. Số dân 127 triệu người của NhậtBản bắt đầu có xu hướng giảm từ vài năm trước, dẫn tới nguy cơ thiếu hụt nguồnlao động và gia tăng các khoản trợ cấp xã hội của nước này.
Tính tới cuối năm 2010, nợ công của Nhật Bản đã lên tới 210% GDP, tươngđương khoảng 5.000 tỷ USD, mức cao nhất trong số các nước công nghiệp. Fitchnhấn mạnh rằng Nhật Bản là quốc gia có lượng dự trữ ngoại tệ lớn thứ hai thếgiới, xếp sau Trung Quốc, hiện lên tới hơn 1.000 tỷ USD.
Bên cạnh đó, hầu hết các khoản nợ của Nhật Bản đều tồn tại trong nước,giúp giảm nguy cơ gây hoang mang cho các chủ nợ. Tuy nhiên, Fitch dự báo rằngtrong giai đoạn 2007-2012, nợ công của Nhật Bản sẽ tăng với tốc độ "chóng mặt,"chỉ sau Ireland và Iceland, hai quốc gia từng trải qua cuộc khủng hoảng ngànhngân hàng trong năm 2010.
Hãng xếp hạng tín nhiệm này cảnh báo rằng nền tài chính công của đất nước"Mặt Trời mọc" vẫn có nguy cơ bị tổn thương, khi chi phí khắc phục hậu quả củavụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn còn. Việc nguồn cung điện tại Nhật Bảnbị hạn chế có thể sẽ khiến Fitch xem xét điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinhtế nước này trong 2011 từ mức dự báo trước đó là 0,5%.
Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầuthế giới (G8) vừa diễn ra tại khu nghỉ mát Deauville (Pháp), Thủ tướng Nhật BảnNaoto Kan khẳng định kinh tế nước này sẽ phục hồi hoàn toàn sau thảm họa thiênnhiên ngày 11/3, đồng thời cam kết rằng Nhật Bản sẽ đóng vai trò then chốt trongviệc phát triển lĩnh vực năng lượng "xanh" trong tương lai, với việc cố gắng đểtỷ lệ năng lượng "xanh" chiếm tới 20% tổng nguồn cung điện của Tôkyô vào năm2020.
Ông Kan cho biết Nhật Bản sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị toàn cầu về an toànhạt nhân vào năm 2012./.