Gần 60% người Nhật chỉ muốn hỗ trợ phi quân sự cho Trung Đông

57,9% người dân Nhật Bản cho rằng viện trợ của Chính phủ nước này cho các nước Trung Đông bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực của IS cần phải giới hạn trong phạm vi hỗ trợ phi quân sự.
Gần 60% người Nhật chỉ muốn hỗ trợ phi quân sự cho Trung Đông ảnh 1 Người dân Nhật Bản tuần hành trong im lặng tại thủ đô Tokyo, bày tỏ sự tiếc thương đối với Kenji Goto - một trong hai con tin bị IS sát hại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đa số người dân Nhật Bản cho rằng viện trợ của Chính phủ nước này cho các nước Trung Đông bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực của Nhà nước Hồi giáo (IS) cần phải được giới hạn trong phạm vi hỗ trợ phi quân sự.

Kết quả cuộc điều tra dư luận của hãng tin Kyodo tiến hành trong ngày 6-7/2 cho thấy 57,9% số người trả lời khẳng định sự ủng hộ của Nhật Bản phải là phi quân sự trong khi 16,6% cho biết cần có sự ủng hộ hậu cần cho liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS.

Tỷ lệ ủng hộ của Nội các Abe đứng ở mức 54,2%, tăng 1,4% so với cuộc điều tra trước đó hôm 25/1.

Điều tra được tiến hành một tuần sau khi tổ chức vũ trang IS đăng tải lên mạng Internet là đã sát hại con tin Nhật Bản.

Nhóm này đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người trước đó cam kết 200 triệu USD hỗ trợ nhân đạo cho các quốc gia chống lại IS.

Chính phủ Nhật Bản đã bác bỏ khả năng binh sỹ Nhật Bản sẽ hỗ trợ hậu cần.

Khoảng 11,2% cho biết Nhật Bản cần hỗ trợ tài chính cho các chiến dịch quân sự của liên quân nhằm vào các tay súng IS với 2,8% ủng hộ Nhật Bản can dự trực tiếp vào các cuộc tấn công trên.

Về khoản viện trợ 200 triệu USD theo như kế hoạch, 53,8% cho biết Tokyo cần thực hiện như đã tuyên bố trong khi 18% cho rằng cần giảm số lượng xuống trong khi chỉ 14,6% đề nghị hủy viện trợ.

Khoảng 60,8% ủng hộ Chính phủ Nhật Bản xử lý cuộc khủng hoảng con tin, ít có thay đổi so với 60,6% trong cuộc điều tra trước đó.

Cuộc khủng hoảng con tin bắt đầu khi đoạn video được công bố hôm 20/1 theo đó nhóm vũ trang tự xưng là thành viên IS dọa sẽ sát hại 2 con tin Nhật Bản trừ khi Tokyo trả 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ.

Ngày 24/1, một hình ảnh được đăng trên mạng cho thấy một trong những con tin đã bị sát hại.

Cuộc điều tra trên được tiến hành qua điện thoại tới 1.438 hộ gia đình có các cử tri đủ điều kiện và nhận được câu trả lời hợp lệ từ 1.015 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục