Gần 80 người di cư Ethiopia tại Yemen được hồi hương

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ngày 3/8 hàng chục người di cư Ethiopia đã được đưa từ Yemen về nước trong chuyến bay hồi hương đầu tiên từ thủ đô Sanaa của Yemen kể từ năm 2019.
Gần 80 người di cư Ethiopia tại Yemen được hồi hương ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ngày 3/8 hàng chục người di cư Ethiopia đã được đưa từ Yemen về nước trong chuyến bay hồi hương đầu tiên từ thủ đô Sanaa của Yemen kể từ năm 2019.

Cụ thể, theo IOM, 79 người, trong đó có 19 phụ nữ và 14 trẻ em, đã được đưa từ Yemen tới thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Bà Carmela Godeau, Giám đốc của IOM phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi bày tỏ hy vọng đây sẽ là chuyến bay đầu tiên trong số nhiều chuyến bay từ Sanaa.

[Lật thuyền ở Ethiopia: Vẫn còn ít nhất 13 người mất tích]

Những người di cư đến Yemen với hy vọng tới được Saudi Arabia và các nước khác ở vùng Vịnh để tìm việc làm, tuy nhiên họ thường bị mắc kẹt ở quốc gia đang chìm trong xung đột và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng này.

IOM cho biết "sự an toàn và phẩm giá của những người di cư ở Yemen đang bị đe dọa nghiêm trọng", và họ cũng thường xuyên là nạn nhân của nạn buôn lậu và buôn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục