Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mạnh mẽ và sâu rộng các chương trình tiếtkiệm và sử dụng điện hiệu quả, giảm bớt căng thẳng do thiếu nguồn và hạn chế ảnhhưởng từ tiết kiệm điện.
Hiện trên địa bàn đã có 900.000 hộ dân đăng ký tiếtkiệm điện, trong đó có 811.306 hộ thực sự giảm mức điện năng tiêu thụ.
Riêng trong các tháng cao điểm mùa khô 4, 5 và 6 năm nay, sản lượng điện thắpsáng sinh hoạt đã tiết kiệm được 86 triệu kWh.
Chính quyền và đoàn thể các quận-huyện, phường-xã đã vận động nhân dân, doanhnghiệp tích cực tham gia phong trào tiết kiệm điện, phát 1,8 triệu cuốn cẩm nangtiết kiệm điện, 40.000 cuốn cẩm nang tiết kiệm nước, tờ rơi và thông báo chươngtrình đến từng hộ gia đình.
Các địa phương cũng tổ chức hơn 100 lớp bồi dưỡngkiến thức, 5.500 cuộc họp tổ dân phố, khu phố, phường, xã về thực hiện tiết kiệmđiện tại địa phương, thu hút 42.300 lượt người tham dự.
Trong thời gian này, thành phố cũng vận động các cơ quan, công sở, doanh nghiệpnhà nước thực hiện tiết kiệm 15% sản lượng điện. Các doanh nghiệp sử dụng nănglượng trọng điểm cũng đã xây dựng kế hoạch tiết kiệm mỗi năm ít nhất 1%.
Côngsuất đèn chiếu sáng công cộng, quảng cáo giờ cao điểm được cắt giảm 50%. Kháchhàng thuộc thành phần tiêu dùng dân cư được vận động tiết giảm 10% sản lượngtiêu thụ điện…
Phát huy kết quả tiết kiệm điện trong thời gian qua, thành phố tiếp tục thựchiện việc phân bổ điện hợp lý, đảm bảo đáp ứng cho các nhu cầu thiết yếu của sảnxuất và đời sống nhân dân; đồng thời tăng cường thông tin về các biện pháp thựchành tiết kiệm điện, chính sách ưu đãi giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp,công nhân, sinh viên, người lao động./.