Gặp mặt hữu nghị dịp 64 năm Quốc khánh Italy

Ngày 31/5 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Italy đã tổ chức cuộc gặp mặt hữu nghị nhân kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Cộng hòa Italy.
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Italy đã tổ chức cuộc gặp mặt hữunghị nhân kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Cộng hòa Italy (2/6/1946-2/6/2010).

Phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủtịch Hội hữu nghị Việt Nam-Italy Bùi Bá Bổng đã ôn lại thời điểm bản hiến phápItaly ra đời cách đây hơn 60 năm. Đây được coi là bản hiến pháp có nội dung vàtư tưởng tiến bộ hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới.

Bản hiến pháp đã được đa số người dân Italy bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầudân ý tổ chức vào ngày 2/6/1946.

Kể từ đó, ngày 2/6 đã trở thành một mốc son quan trọng trong lịch sử cận đại củaNhà nước Italy và được coi là quốc lễ của nhân dân Italy.

Nhấn mạnh vị thế và vai trò của Italy trong Liên minh châu Âu cũng như nhữngđóng góp quan trọng cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trên thế giới,Chủ tịch Bùi Bá Bổng và Đại sứ Andrea Perugini đã điểm lại mối quan hệ ViệtNam-Italy thời gian qua.

Đặc biệt trong năm 2009, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nhà nướcđã có bước phát triển mới đánh dấu bằng chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tớiItaly của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Sự phát triển tốt đẹp không chỉ trong quan hệ song phương giữa hai nước mà cảtrong tổng thể mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và ASEAN, cũng như tại các tổchức đa phương khác.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Bá Bổng đã bày tỏ lòngcảm ơn chân thành đối với những tình cảm đoàn kết, sự giúp đỡ quý báu mà Chínhphủ, nhân dân Italy đã dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến vì độc lập, tựdo của dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nướchiện nay./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục