Giá cả của nhiều mặt hàng nông sản đồng loạt giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago, Mỹ, giá cả của nhiều mặt hàng nông sản đã đồng loạt giảm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (Mỹ), giá cả của nhiều mặt hàng nông sản, bao gồm ngô, lúa mỳ, và đậu tương, đã đồng loạt giảm.

Các hợp đồng tương lai về ngô giao tháng 7/2013 - loại hợp đồng đang được giao dịch phổ biến nhất hiện nay - đã giảm 9,5 cent (1,5%) và đóng cửa ở mức 6,235 USD/giạ.

Giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn giảm 9 cent (1,26%) xuống còn 7,025 USD/bushel. Giá đậu tương giao tháng 7/2013 giảm 18,25 cent (1,32%) và đóng cửa ở mức 13,6425 USD/giạ.

Giá ngô giao tháng Bảy đã giảm sau khi tình hình thời tiết tuần tới được dự báo sẽ giúp cải thiện điều kiện gieo trồng và hứa hẹn đem lại vụ mùa thuận lợi đối với các vùng Nebraska, Tây Iowa, Missouri và Kansas của Mỹ.

Tại Brazil, tình hình thời tiết cũng sẽ lý tưởng cho việc gieo trồng ngô, giúp đất trở nên màu mỡ đủ để ngô có thể phát triển cho đến đợt mưa tiếp theo.

Tình hình xuất khẩu ngô tồi tệ hơn với lượng xuất khẩu giảm so với tuần trước. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính đến thời điểm này, tiến độ giao hàng tích lũy đối với ngô chỉ đạt 57% so với mức trung bình trong năm năm qua (61%).

Đối với mặt hàng lúa mỳ, hôm 22/4, giá lúa mỳ giao tháng Bảy đã giảm bất chấp thông tin rằng thời tiết lạnh giá ở các khu vực phía Tây và miền trung của bang Kansas, phía Bắc bang Texas và nhiều vùng thuộc bang Oklahoma sẽ tác động tiêu cực tới sản lượng của niên vụ này và thông tin cho rằng chu kỳ sinh trưởng của cây lúa mỳ ở các khu vực từ miền Trung đến phía Bắc bang Kansas chậm hơn so với bình thường do thời tiết ẩm và lạnh của năm nay.

Tuy nhiên, xuất khẩu lúa mỳ cũng tăng nhẹ so với tuần trước đó. Theo ước tính của USDA, tiến độ giao hàng tích lũy đối với lúa mỳ tính đến thời điểm này đạt khoảng 85, bằng mức trung bình năm năm.

Đối với mặt hàng đậu tương, lợi nhuận thu về cũng giảm và dự đoán nguồn cung sẽ phục hồi mạnh trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu trên thế giới vào cuối mùa hè năm nay cho đến tháng 10.

Xuất khẩu đậu tương giảm thấp hơn so với mức thị trường dự báo trước đó.

Theo ước tính của USDA, tiến độ giao hàng tích lũy đến thời điểm này đạt 92%, cao hơn mức trung bình năm năm là 83%.

Tuy nhiên, các công ty thị trường nội địa đã phần nào hỗ trợ được giá đậu tương nhằm hạn chế sự sụt giá của loại nông sản này.

Theo báo cáo của USDA công bố ngày 22/4, các nhà xuất khẩu tư nhân Mỹ đã bán 174.000 tấn đậu tương sang Trung Quốc cho niên vụ 2013-2014./.

Linh Đào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục