Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng Bình Phước phát hiện vụ vận chuyển trái phép 104kg pháo nổ, đối tượng vận chuyển giả dạng là một nhân viên giao hàng, ngụy trang bao tải chứa hàng cấm in chữ “giao hàng nhanh.”
Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép ảnh 1Đối tượng Đỗ Đức Cường bị bắt trên đường vận chuyển pháo nổ. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào khoảng 10 giờ ngày 3/1, Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) đã tạm giữ đối tượng Đỗ Đức Cường (sinh năm 1982), thường trú tại thôn Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập về hành vi “vận chuyển hàng cấm.”

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thị xã Phước Long phối hợp với Công an phường Thác Mơ phát hiện đối tượng Đỗ Đức Cường đang điều khiển xe môtô Honda Wave RSX biến kiểm soát 59N1-498.66 có nhiều điểm nghi ngờ. Trên xe phía trước chở 1 túi nylon màu xanh, còn sau yên xe thì chở 1 bao tải đầy hàng hóa.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng Công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện Đỗ Đức Cường vận chuyển bên trong 48 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng là 104kg.

[Tây Ninh: Thu giữ gần 1 tấn pháo vận chuyển trái phép qua biên giới]

Qua lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận vận chuyển hàng cấm cho đối tượng chưa rõ họ tên, địa chỉ; vận chuyển với vỏ bọc là một nhân viên giao hàng, ngụy trang bao tải chở trên yên xe có in chữ “giao hàng nhanh” nhằm tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lương chức năng.

Công an thị xã Phước Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/1, Công an huyện Phú Riềng cũng đã tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Quý (31 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cùng tang vật là chiếc xe tải và hơn 18kg pháo để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục