Giá dầu biến động sau thỏa thuận hạt nhân của Iran

Giá dầu tăng giảm trái chiều trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng 14/1 bởi nguồn cung của Iran có triển vọng sẽ trở lại thị trường.

Giá dầu tăng giảm trái chiều trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng 14/1 bởi nguồn cung của Iran có triển vọng sẽ trở lại thị trường sau một thỏa thuận bước ngoặt nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran sẽ có hiệu lực từ ngày 20/1.

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2014 đã tăng một xu Mỹ lên 91,81 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại giảm bảy xu Mỹ xuống 106,68 USD/thùng.

Theo số liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), nước cộng hòa Hồi giáo này, một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã cung cấp cho thị trường hơn 2,8 triệu thùng dầu thô trong tháng 12/2013.

David Lennox, nhà phân tích tài nguyên của Trung tâm Fat Prophets tại Sydney, cho biết các nhà đầu tư đều biết rằng giá dầu sẽ chịu áp lực nếu Iran quay trở lại thị trường, tuy nhiên, cần phải mất một thời gian để phục hồi sản xuất.

Hiện các nhà giao dịch vẫn nóng lòng chờ đợi số liệu chính thức về lượng dầu dự trữ hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 15/1 để nắm được nhu cầu của quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này, trong bối cảnh đợt giá rét khắc nghiệt nhất từ trước tới nay xảy ra ở khu vực Bắc Mỹ.

Thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu mà cũng gây ra gián đoạn nguồn cung.

Tại sàn giao dịch New York phiên 13/1, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2014 giảm 92 xu Mỹ so với ngày 10/1 xuống 91,80 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 50 xu Mỹ xuống 106,75 USD/thùng.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.