Giá dầu Brent lần đầu phá ngưỡng 80 USD mỗi thùng kể từ 2014

Trong phiên giao dịch ngày 17/5 tại thị trường London (Anh), giá dầu thô Brent Biển Bắc giao kỳ hạn lần đầu tiên đã phá ngưỡng 80 USD/thùng, kể từ cuối năm 2014.
Giá dầu Brent lần đầu phá ngưỡng 80 USD mỗi thùng kể từ 2014 ảnh 1Một trạm bơm xăng ở San Luis Potosi, Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 17/5 tại thị trường London (Anh), giá dầu thô Brent Biển Bắc giao kỳ hạn lần đầu tiên đã phá ngưỡng 80 USD/thùng, kể từ cuối năm 2014, do lo ngại về nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu vẫn mạnh.

Vào lúc gần 10 giờ GMT (tức gần 17 giờ giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tháng Bảy đã lên tới 80,18 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Sau đó khoảng 10 phút, giá dầu Brent lại giảm xuống còn 79,79 USD/thùng, vẫn cao hơn 51 cent so với phiên giao dịch ngày 16/5.

[Giá dầu Brent sắp chạm mốc 80 USD mỗi thùng do nguồn cung thắt chặt]

Cơ quan Năng lượng Quốc tế ngày 16/5 cho biết nguồn cung dầu mỏ thế giới bị thắt chặt, có thể là do quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran và cũng như sản lượng dầu thô của Venezuela sụt giảm.

Trước khi tăng giá ở mức cao nhất trong ngày 17/5, giá dầu thô trong thời gian qua cũng đã tăng do nhu cầu tăng mạnh và các nước thành viên trong và ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt được thỏa thuận lịch sử về cắt giảm sản lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục