Giá dầu Brent rớt xuống dưới 115 USD mỗi thùng

Giá dầu Brent rớt xuống dưới 115 USD/thùng, trong bối cảnh mối lo ngại về khả năng các nước phương Tây tấn công Syria dịu bớt.
Trong phiên giao dịch 30/8, giá dầu Brent đã rớt xuống dưới 115 USD/thùng, trongbối cảnh mối lo ngại về khả năng các nước phương Tây tiến hành tấn công Syriadịu bớt. Song, mặt hàng này vẫn hướng đến mức tăng hàng tháng cao nhất trong mộtnăm qua.

Vào lúc 13 giờ 34 phút giờ Việt Nam, tại Singapore, giá dầu Brent Biển Bắcgiao tháng 10/2013 giảm 28 xu xuống 114,88 USD/thùng, sau khi có thời điểm giảmxuống mức thấp 113,63 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ New York giao cùng kỳ hạngiảm 90 xu xuống 107,90 USD/thùng.

Trong tháng 8/2013, giá dầu Brent đang hướng đến mức tăng 6%, mức tăngmạnh nhất kể tháng 8/2013. Giá dầu cũng đang trên đà hướng đến tháng tăng thứ baliên tiếp, trước tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Ngày 29/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông đã đàmthoại với Tổng thống Mỹ Barack Obama, yêu cầu các cường quốc không vã vội tấncông Syria cho đến khi nhóm thanh sát viên của Liên hợp quốc hoàn tất công việc của họ.

Ông Ban Ki-moon cho biết nhóm thanh sát Liên hợp quốc sẽ rời Syria ngày 31/8 và sau đó sẽphúc trình kết quả cuộc điều tra.

Tại phiên bỏ phiếu cùng ngày, với tỷ lệ 285 phiếu chống, 272 phiếu thuận,Hạ viện Anh đã bác bỏ kiến nghị của chính phủ nước này kêu gọi các nghị sỹ ủnghộ hành động can thiệp quân sự vào Syria.

Theo nhà phân tích Fawad Razaqzada,thuộc GFT, mối lo sợ về khả năng quân đội các nước phương Tây tấn công Syria đãlắng xuống, sau khi Chính phủ Anh, một trong những đồng minh thân cận của Mỹtuyên bố sẽ chờ kết quả cuộc điều tra của Liên hợp quốc.

Trong khi đó, nhà phân tích, Alex Yap, thuộc công ty tư vấn năng lượngFGE, tại Singapore cho rằng tình hình vẫn có khả năng thay đổi. Nếu Mỹ quyếtđịnh tấn công Syria, giá dầu sẽ được đẩy lên cao hơn.

Theo một số nhà phân tíchcủa ngân hàng ANZ, các nhà giao dịch trên thị trường đang bắt đầu lo ngại vềviệc giá dầu tăng cao sẽ tác động đến đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết nguồn cung trên thị trườngdầu mỏ vẫn khá ổn định. Trong tháng 7 và 8/2013, khả năng sản lượng dầu thô trêntoàn cầu tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng Saudi Arabia, quốc gia xuấtkhẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ bơm kỷ lục 10,5 triệu thùng dầu/ngàytrong quý III/2013, để cân bằng thị trường./.

T.M (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục