Giá dầu thế giới tiến nhanh tới ngưỡng 82 USD

Tại phiên cuối tuần 5/3, giá dầu nhích lên, tiến sát ngưỡng 82 USD/thùng do báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ khả quan hơn dự đoán.
Nối dài đà tăng giá từ cuối tuần trước đó, thị trường dầu mỏ tuần qua đã trở lại mức trên 80 USD/thùng, ngưỡng rất quan trọng vào thời điểm hiện nay, vì theo giới phân tích nếu vượt qua mức này giá dầu sẽ bị đẩy lên cao hơn.

Đầu tuần giá dầu ngọt nhẹ New York có lúc leo lên 80,62 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 1/2010 do dự trữ các chế phẩm dầu mỏ hàng tuần của Mỹ giảm mạnh hơn dự đoán.

Giá dầu cũng được lợi từ thảm họa động đất xảy ra tại Chile sau khi có tin nước này có thể sẽ phải nhập khẩu xăng hay dầu thô bởi các nhà máy lọc dầu đã bị hư hại trong trận động đất.

Thêm vào đó, đồng USD xuống giá mạnh so với đồng euro đã thúc đẩy nhu cầu mua vào dầu mỏ được định giá bằng đồng USD, khiến giá dầu bị đẩy lên cao hơn. Đồng euro đã sụt xuống 1,3729 USD sau khi Athens công bố các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới hà khắc nhằm tiết kiệm 4,8 tỷ euro.

Tại phiên cuối tuần 5/3 giá dầu tiếp tục nhích lên cao hơn và tiến sát ngưỡng 82 USD/thùng do báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ khả quan hơn dự đoán và khả năng Trung Quốc tiếp tục duy trì các biện pháp kích thích kinh tế.

Giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4 tại New York tăng thêm 1,29 USD lên 81,50 USD/thùng và giá dầu Brent chuẩn Biển Bắc giao cùng kỳ hạn ghi thêm 1,35 USD lên 79,89 USD/thùng.

Trong 6 tháng qua giá dầu thô kỳ hạn đã vài lần chạm ngưỡng 80 USD/thùng, nhưng sau đó đã sụt xuống 70-79 USD/thùng do dự trữ dầu thô của Mỹ gia tăng làm giới đầu tư lo ngại về nhu cầu ở nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này.

Theo giới phân tích, có nhiều khả năng giá dầu sẽ giao dịch quanh mức 75-85 USD/thùng ít nhất là trong vòng 2 tháng tới và có thể sẽ leo lên trên 85 USD/thùng vào giữa năm nay, nếu kinh tế thế giới phục hồi bền vững./.

Hoàng Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục