Giá dầu thô vượt lên trên mức 80 USD tại châu Á

Chiều 22/2 tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 lên mức 80,17 USD/thùng, dầu thô Brent giao tháng 4 lên 78,59 USD/thùng.
Giá dầu thô đã chạm mức 80 USD/thùng trong phiên 22/2 trên thị trường châu Á, do xảy ra vụ đình công tại tập đoàn năng lượng khổng lồ Total của Pháp, cộng thêm những mối quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Chiều 22/2 tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3/2010 tăng 36 xu Mỹ lên 80,17 USD/thùng và dầu thô Brent giao tháng 4/2010 tăng 40 xu Mỹ lên 78,59 USD/thùng.

Tính đến ngày 22/2, cuộc đình công của các công nhân Tập đoàn Total đã bước sang ngày thứ sáu. Trong khi đó, ngày 21/2, những người đi xe ôtô ở Pháp đã đổ xô đi đổ xăng trước kỳ nghỉ giữa kỳ của các trường học - mùa học sinh thường đi du lịch rất đông, vì lo ngại thiếu xăng.

Trước đó, ngày 21/2, ban giám đốc của Total cho hay tập đoàn đã dần ngừng các hoạt động lọc dầu sau khi công đoàn tuyên bố 6 nhà máy lọc dầu của Pháp đã ngừng hoạt động để phản đối việc đóng cửa nhà máy ở Dunkirk.

Total hiện cung cấp khoảng một nửa lượng xăng dầu cho các trạm xăng dầu ở Pháp.

Trong khi đó, căng thẳng giữa nước xuất khẩu dầu mỏ Iran và Phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran cũng góp phần đẩy giá dầu tăng lên.

Giới phân tích cho hay Mỹ và các cường quốc thế giới khác đang ủng hộ vòng trừng phạt thứ tư của Liên hợp quốc đối với Iran vì nước này từ chối việc ngừng chương trình làm giàu urani và nhất trí thỏa thuận nhiên liệu hạt nhân được Liên hợp quốc đứng sau ủng hộ.

Tuy nhiên, nhà phân tích cấp cao Victor Shum thuộc công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz có trụ sở tại Singapore cảnh báo dầu thô có thể để mất đà tăng giá do cung hiện vẫn vượt cầu./.

Như Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục