Giá dầu trên thị trường thế giới giảm gần 8% trong tuần qua

Trong cả tuần, giá dầu giảm 7,5%, do tâm lý phòng tránh rủi ro của các nhà giao dịch sau khi các ngân hàng trung ương tăng mạnh lãi suất trong tuần này nhằm đẩy lùi lạm phát.
Giá dầu trên thị trường thế giới giảm gần 8% trong tuần qua ảnh 1Một trạm xăng tại Queens, New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới lao dốc trong phiên 23/9, khép lại tuần qua với mức giảm gần 8% và xuống dưới mức 80 USD/thùng, khi những lo ngại về suy thoái gây sức ép lên các thị trường toàn cầu.

Giá dầu ngọt nhẹ WTI chốt phiên cuối tuần giảm 4,75 USD, hay 5,7%, xuống 78,74 USD/thùng.

Trong cả tuần, giá dầu này giảm 7,5%, do tâm lý phòng tránh rủi ro của các nhà giao dịch sau khi các ngân hàng trung ương, từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đến Ngân hàng Trung ương Anh, tăng mạnh lãi suất trong tuần này nhằm đẩy lùi lạm phát.

Trong khi đó, giá dầu Brent chốt phiên cuối tuần giảm 4,31 USD, hay 4,8%, xuống 86,15 USD/thùng.

[Giá dầu WTI giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022]

Trong cả tuần, giá dầu Brent giảm 5,7%, mức giảm trong tuần mạnh nhất kể từ cuối tháng Tám.

Giá dầu thế giới tăng gần 1% trong phiên 22/9 do thị trường lo ngại về nguồn cung của Nga và nhu cầu của Trung Quốc phục hồi. Giá dầu Brent tăng 63 xu Mỹ (0,7%) lên 90,46 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 55 xu Mỹ lên 83,49 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 21/9, do sức ép từ quyết định lãi suất của Fed và việc dự trữ dầu thô của Mỹ tăng. Giá dầu WTI giảm 1 USD, hay 1,2%, chốt phiên ở mức 82,94 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 79 xu Mỹ, hay 0,9%, xuống 89,83 USD/thùng.

Trong phiên 20/9, giá dầu thế giới đi xuống trước sự lên giá của đồng USD và đồn đoán về các đợt tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ để kiểm soát lạm phát.

Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 1,38 USD (1,5%) xuống 90,62 USD/thùng, còn giá dầu WTI giảm 1,42 USD xuống 83,94 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động 19/9, do nỗi sợ triển vọng nguồn cung thắt chặt đã vượt qua lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu. Phiên này, giá dầu Brent tăng 65 xu Mỹ (tương đương 0,7%) lên 92 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tiến 62 xu Mỹ (0,7%) lên 85,73 USD/thùng.

Theo nhà phân tích Craig Erlam của nền tảng giao dịch trực tuyến OANDA (Mỹ), các ngân hàng trung ương chấp nhận việc suy thoái kinh tế là cái giá phải trả để kiểm soát lạm phát, điều có thể sẽ làm giảm nhu cầu trong năm tới.

Điều đó diễn ra dù thị trường vẫn đang thắt chặt về nguồn cung và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, sẵn sàng cắt giảm sản lượng mạnh hơn.

Ông Erlam cho rằng việc Mỹ và Iran chưa tiến gần hơn đến thỏa thuận hạt nhân và động thái mới của Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine có thể gây rủi ro cho nguồn cung.

Liên minh châu Âu vào cuối tuần đã thúc đẩy kế hoạch áp trần giá lên dầu mỏ của Nga nhằm làm suy yếu khả năng huy động nguồn lực của nước này cho chiến dịch tại Ukraine.

Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria, Timipre Marlin Sylva, đại diện cho OPEC+ đã đề cập đến khả năng cắt giảm sản lượng toàn cầu nếu giá giá dầu tiếp tục giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.