Giá dầu WTI tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều 4/8

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 7 xu Mỹ (0,1%) xuống 70,49 USD/thùng vào lúc 13 giờ 47 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu Brent giao kỳ hạn lại tăng 1 xu Mỹ lên 72,42 USD/thùng.
Giá dầu WTI tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều 4/8 ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 4/8 tại thị trường châu Á, giá dầu WTI giảm ngày thứ ba liên tiếp tại thị trường châu Á. Trong khi đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn hầu như không thay đổi do thị trường lo ngại rằng biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 ngày càng lan rộng ở các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 7 xu Mỹ (0,1%) xuống 70,49 USD/thùng vào lúc 13 giờ 47 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu Brent giao kỳ hạn lại tăng 1 xu Mỹ lên 72,42 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều giảm vào thứ Ba (3/8) xuống mức thấp nhất kể từ ngày 21/7.

[Dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm trong nửa cuối tháng Bảy]

Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đang phải "vật lộn" với sự bùng phát các ca lây nhiễm COVID-19 do biến thể Delta lây lan nhanh chóng khiến các nhà phân tích lo ngại rằng nhu cầu nhiên liệu của các quốc gia này sẽ giảm.

Viện Xăng Dầu Mỹ (API) công bố số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 879.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 30/7.

Dự trữ các sản phẩm chưng cất, trong đó có dầu diesel đã giảm khoảng 717.000 thùng, còn dự trữ xăng giảm khoảng 5,8 triệu thùng trong cùng thời gian trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục