Giá dầu xuống dưới 40 USD mỗi thùng

Chiều 18/12, giá dầu thô giao dịch tại thị trường châu Á tiếp tục ở mức dưới 40 USD/thùng, mức thấp nhất trong 4 năm qua.

Chiều 18/12, giá dầu thô giao dịch tại thị trường châu Á tiếp tục ở mức dưới 40 USD/thùng, mức thấp nhất trong 4 năm qua.

Trên thị trường giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giảm thêm 41 xu xuống còn 39,65 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch cuối ngày 17/12 tại New York loại dầu này đóng cửa ở mức 40,06 USD/thùng, giảm 3,54 USD. Giá dầu Brent biển Bắc giảm 38 xu còn 45,15 - 45,63 USD/thùng so với mức đóng cửa 45,53 USD/thùng tại London đêm trước.

Trong cuộc họp ngày 17/12 tại Algeria, OPEC đã thông qua quyết định cắt giảm 2,2 triệu thùng dầu/ngày nhằm đẩy giá dầu thô lên vì giá mặt hàng chiến lược này đã giảm gần 70% so với mức đỉnh 147,27 USD/thùng hồi tháng 7/08.

Đây là mức cắt giảm lớn nhất kể từ khi Tổ chức này đặt ra hạn ngạch sản lượng vào năm 1982. Trong vòng bốn tháng qua, OPEC đã giảm sản lượng bốn lần với 4,2 triệu thùng/ngày.

Giá dầu tiếp tục giảm, bất chấp đồng USD giảm giá mạnh so với đồng euro do tác động của quyết định hạ lãi suất xuống khoảng 0% cho tới 0,25% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Theo nhà phân tích Phil Flynn thuộc Alaron Trading, nếu đồng USD xuống giá và lãi suất 0% không cứu được giá dầu, có lẽ OPEC không thể làm được gì khi mà nhu cầu bị huỷ hoại./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục