Giá gạo Nhật Bản lần đầu tiên giảm mạnh kể từ tháng 3

Trong tuần kết thúc hôm 15/6, giá gạo bán tại các siêu thị  Nhật Bản đã giảm 256 yen (1,74 USD) cho 5kg so với tuần trước, xuống còn 3.000 yen (20,43 USD), mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3.

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)
Gạo được bày bán tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/6, Chính phủ Nhật Bản cho biết giá gạo trung bình tại nước này đã giảm xuống còn 3.920 yen (26,7 USD) cho mỗi 5kg.

Đây là lần đầu tiên giá gạo tại Nhật Bản xuống dưới ngưỡng 4.000 yen (27 USD) kể từ tháng 3 năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết trong tuần kết thúc hôm 15/6, giá gạo trung bình bán tại các siêu thị trên toàn quốc đã giảm 256 yen (1,74 USD) cho 5kg so với tuần trước, xuống còn 3.000 yen (20,43 USD), mức thấp nhất kể từ tuần kết thúc ngày 2/3.

Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi cho biết việc giảm giá một phần là nhờ chính phủ giải phóng thêm gạo từ kho dự trữ, đồng thời khẳng định đây là "một thông điệp rõ ràng cho thấy chính sách đang phát huy hiệu quả."

Tuy nhiên, ngay cả với đợt giảm mới nhất, giá gạo trung bình hiện vẫn gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã cam kết sẽ đưa giá bán lẻ trung bình của 5kg gạo về mức 3.000 yen vào cuối tháng 6.

Trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất trong hơn 2 năm. Giá gạo cũng lập kỷ lục mới tháng thứ 8 liên tiếp, tăng 101,7% do thiếu hụt nguồn cung.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã áp dụng biện pháp cấm bán lại gạo mua tại các cửa hàng bán lẻ nhằm đảm bảo người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm với giá ổn định.

Theo quy định mới, những người bán lại gạo với giá cao hơn giá gốc có thể đối mặt với án tù lên tới 1 năm, phạt tiền tối đa 1 triệu yen (6.767 USD), hoặc phải chịu cả2 hình phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.