Giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 13 năm

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, chỉ số giá nhập khẩu của Hàn Quốc trong năm 2021 tăng 17,6% so với năm 2020, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2008.
Giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 13 năm ảnh 1Cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 13/1, giá hàng hóa xuất nhập khẩu của nước này trong năm 2021 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm.

Cụ thể, chỉ số giá nhập khẩu của Hàn Quốc trong năm 2021 tăng 17,6% so với năm 2020, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2008.

Trong khi đó, chỉ số giá xuất khẩu năm 2021 tăng 14,3%, cũng là mức tăng cao nhất trong 13 năm.

[Xuất khẩu mỳ gói của Hàn Quốc cao kỷ lục trong đại dịch COVID-19]

Theo BOK, giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Hàn Quốc tăng nhanh là do giá dầu thô tăng mạnh trên toàn cầu trong khi cơ sở so sánh là giá giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Riêng trong tháng 12/2021, chỉ số giá nhập khẩu của Hàn Quốc giảm 1,9% so với tháng trước đó do giá dầu thô toàn cầu giảm.

Cụ thể, giá dầu thô Dubai nhập khẩu, được coi là chỉ số chuẩn về giá dầu tại Hàn Quốc, đạt trung bình 73,21 USD/thùng trong tháng 12/2021, giảm 8,8% so với tháng 11/2021.

Biến động giá dầu thô thể giới cũng khiến chỉ số giá xuất khẩu trong tháng 12/2021 tại Hàn Quốc giảm 1% so với tháng trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục